16 người chết vì bão Goni ở Philippines, Tổng thống thị sát vùng bị ảnh hưởng

VOV.VN - Bão Goni (bão số 10) khiến ít nhất 16 người ở Philippines thiệt mạng, phá hủy mùa màng, làm gián đoạn giao thông và khiến nhiều nơi bị mất điện…

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay (2/11) sẽ có chuyến thị sát trên không khu vực bị cơn bão mạnh nhất trên thế giới trong năm nay – bão Goni (bão số 10 theo cách gọi của Việt Nam) tán phá. Hiện Philippines đã ghi nhận 16 trường hợp thiệt mạng do bão Goni, dù các cơ quan chức năng cho rằng nỗ lực sơ tán bắt buộc đã giúp giảm thiểu con số thương vong.

Cơ quan Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia của Philippines cho biết thêm, hiện có 3 người mất tích ở các tỉnh thuộc khu vực phía Nam đảo chính Luzon, liên lạc với một số địa phương vẫn đang bị cắt đứt.

Bão Goni tấn công các khu vực ở phía Nam thủ đô Manila hôm qua (1/11), là cơn bão thứ 18 đổ bộ Philippines trong năm nay và là một trong những cơn bão mạnh nhất tấn công Philippines kể từ khi bão Haiyan đổ bộ nước này, giết chết hơn 6.300 người vào năm 2013.

Harry Roque, phát ngôn viên của Tổng thống Duterte nói trong một cuộc họp báo: “Mục tiêu phải là không có thương vong, vì mọi người được di tản bắt buộc nên thương vong đã giảm xuống”.

Ông Roque cho biết thêm, Tổng thống Duterte sẽ bay từ Nam Davao – quê hương ông đến Manila để thị sát một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do bão. Tổng thống đã ở Davao khi cơn bão đổ bộ, điều này gây ra một số chỉ trích từ phía công chúng.

Cảnh sát trưởng Philippines cũng đã tới Guinobatan ở tỉnh Albay sau khi một nghị sĩ báo cáo có khoảng 300 ngôi nhà bị chôn vùi do sạt lở ở khu vực núi lửa Mayon.

Thượng nghị sĩ Richard Gordon, người đứng đầu Hội Chữ thập Đỏ Philippines, nói với truyền thông rằng sức mạnh khủng khiếp của bão Goni đã phá hủy tới 80% nhà cửa tại một số thị trấn ở Catanduanes.

Theo Cơ quan Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia, khoảng 1/3 dân số Philippines bị ảnh hưởng bởi bão Goni, trong đó khoảng 2,4 triệu người nghèo và 221.000 hộ sống trong những ngôi nhà tạm bợ.

Giao thông gồm dịch vụ hàng không và tàu hỏa đều ngừng hoạt động cho đến 10h sáng 2/11. Tình trạng mất điện xảy ra ở nhiều nơi, 300.000 người hiện vẫn phải ở trong các trung tâm sơ tán.

Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines William Dar trong một cuộc họp báo cung cấp thông tin, gió mạnh và mưa lớn xối xả đã gây ra thiệt hại lớn về mùa màng, ước tính 1,1 tỷ peso (tương đương 23 triệu USD), chủ yếu là lúa và ngô.

Trước khi bão Goni đổ bộ đất liền, Philippines đã phải vật lộn với khó khăn do cơn bão Molave gây ra. Cơn bão này đã khiến 22 người ở Philippines thiệt mạng, hầu hết do chết đuối.

Trong khi thiệt hại do bão Goni vẫn chưa thể thống kê hết, Philippines có thể phải sớm đối mặt với một cơn bão khác. Bão Atsani vẫn đang dần mạnh lên ở Thái Bình Dương trước khi tấn công vào Philippines -  quốc gia thường phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão nhiệt đới mỗi năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh khủng khiếp ngay sau khi siêu bão Goni đổ bộ Philippines
Hình ảnh khủng khiếp ngay sau khi siêu bão Goni đổ bộ Philippines

VOV.VN - Siêu bão Goni đổ bộ vào miền Đông Philippines vào sáng nay với sức gió duy trì 225km/h và giật 280km/h, khiến 1 triệu người dân phải sơ tán.

Hình ảnh khủng khiếp ngay sau khi siêu bão Goni đổ bộ Philippines

Hình ảnh khủng khiếp ngay sau khi siêu bão Goni đổ bộ Philippines

VOV.VN - Siêu bão Goni đổ bộ vào miền Đông Philippines vào sáng nay với sức gió duy trì 225km/h và giật 280km/h, khiến 1 triệu người dân phải sơ tán.

Siêu bão Goni tại Philippines: Ít nhất 4 người thiệt mạng, 31 triệu người bị ảnh hưởng
Siêu bão Goni tại Philippines: Ít nhất 4 người thiệt mạng, 31 triệu người bị ảnh hưởng

VOV.VN - Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và dự kiến 31 triệu người bị ảnh hưởng khi siêu bão Goni - cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay đổ bộ vào Philippines.

Siêu bão Goni tại Philippines: Ít nhất 4 người thiệt mạng, 31 triệu người bị ảnh hưởng

Siêu bão Goni tại Philippines: Ít nhất 4 người thiệt mạng, 31 triệu người bị ảnh hưởng

VOV.VN - Ít nhất 4 người đã thiệt mạng và dự kiến 31 triệu người bị ảnh hưởng khi siêu bão Goni - cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay đổ bộ vào Philippines.

Bão Goni đổ bộ vào Philippines làm ít nhất 10 người thiệt mạng
Bão Goni đổ bộ vào Philippines làm ít nhất 10 người thiệt mạng

VOV.VN - Tính đến hôm nay (2/11), ít nhất 10 người chết và 3 người khác mất tích sau khi cơn bão Goni, cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay đổ bộ vào phía Nam hòn đảo chính Luzon của Philippines.

Bão Goni đổ bộ vào Philippines làm ít nhất 10 người thiệt mạng

Bão Goni đổ bộ vào Philippines làm ít nhất 10 người thiệt mạng

VOV.VN - Tính đến hôm nay (2/11), ít nhất 10 người chết và 3 người khác mất tích sau khi cơn bão Goni, cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay đổ bộ vào phía Nam hòn đảo chính Luzon của Philippines.