160 tấn ngũ cốc Ukraine bị phá hoại ở Ba Lan

VOV.VN - Khoảng 160 tấn ngũ cốc của Ukraine đã bị phá hoại tại một ga đường sắt ở Ba Lan trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối chính sách của Liên minh châu Âu (EU) cũng như tình trạng mất cân bằng với sản phẩm nông nghiệp quy mô lớn mà một quan chức cấp cao của Ukraine hôm Chủ nhật cho biết là từ Ukraine.

Các cuộc biểu tình của nông dân Ba Lan diễn ra liên tiếp trong nhiều tuần qua đang gây ra tình hình bất ổn ở khu vực biên giới với Ukraine. Người biểu tình phản đối tình trạng khủng hoảng giá sản phẩm nông nghiệp ở nước này do cạnh tranh với các sản phẩm từ Ukraine, đồng thời lên tiếng chỉ trích các chính sách nông nghiệp của EU hiện tại đang không phù hợp với bối cảnh hiện nay.

Trong một diễn biến đáng chú ý, ngày 25/2, Phó thủ tướng Ukraine cho biết truyền thông nước này đã ghi nhận có khoảng 160 tấn ngũ cốc Ukraine đã bị phá hoại tại một nhà ga đường sắt. Ngũ cốc tràn ra từ các toa tàu, đang được vận chuyển đến cảng Gdansk và sau đó đến các quốc gia khác. Ông cho rằng đây là vụ phá hoại thứ 4 tại các nhà ga ở Ba Lan, tuy nhiên chưa có trường hợp nào được xử lý. Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Kubrakov cho biết trên trang cá nhân rằng tất cả nông sản đều được vận chuyển trong các toa tàu kín và đang quá cảnh đến các nước khác.

Phát biểu trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Siekierski chia sẻ các cuộc biểu tình gây ra sự ảnh hưởng thiệt hại như thế này là không được phép. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng phản ứng trước những sự cố như thế này từ Ukraine cũng chưa phù hợp.

Một phát ngôn viên cảnh sát ở một thành phố miền bắc Ba Lan cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 sáng ngày 25/2 và sản phẩm bị đổ là ngô. Cơ quan chức năng cũng cho biết số lượng sản phẩm ngô bị đổ ra được ghi nhận từ 8 toa xe. Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, một số lượng lớn hạt cải dầu trên 3 xe tải chở quá cảnh qua Ba Lan sang Đức cũng bị phá hoại (23/2). Theo Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine, đầu tuần này, những người biểu tình ở Ba Lan đã làm đổ ngũ cốc xuống đường ray xe lửa. Bộ này cũng cho biết thêm Ukraine đang hoàn thành nghĩa vụ của mình theo các thỏa thuận với chính phủ Ba Lan và “không có ngũ cốc, ngô hoặc hạt cải dầu" nào còn sót lại ở Ba Lan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 80% du khách quốc tế đến Thái Lan mà không cần phải xin thị thực
Hơn 80% du khách quốc tế đến Thái Lan mà không cần phải xin thị thực

VOV.VN - Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan cho biết kể từ đầu năm 2024 đến nay, Thái Lan đón nhận hơn 80% du khách quốc tế nhập cảnh mà không cần phải xin thị thực.

Hơn 80% du khách quốc tế đến Thái Lan mà không cần phải xin thị thực

Hơn 80% du khách quốc tế đến Thái Lan mà không cần phải xin thị thực

VOV.VN - Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan cho biết kể từ đầu năm 2024 đến nay, Thái Lan đón nhận hơn 80% du khách quốc tế nhập cảnh mà không cần phải xin thị thực.

Ukraine lần đầu công bố video thực chiến của xe tăng Abrams do Mỹ hỗ trợ
Ukraine lần đầu công bố video thực chiến của xe tăng Abrams do Mỹ hỗ trợ

VOV.VN - Một video mới được công bố đã mang đến cái nhìn đầu tiên về xe tăng hạng nặng Abrams do Mỹ sản xuất trong chiến đấu ở Ukraine.

Ukraine lần đầu công bố video thực chiến của xe tăng Abrams do Mỹ hỗ trợ

Ukraine lần đầu công bố video thực chiến của xe tăng Abrams do Mỹ hỗ trợ

VOV.VN - Một video mới được công bố đã mang đến cái nhìn đầu tiên về xe tăng hạng nặng Abrams do Mỹ sản xuất trong chiến đấu ở Ukraine.

EU sẽ giải ngân hàng tỷ euro viện trợ cho Ba Lan
EU sẽ giải ngân hàng tỷ euro viện trợ cho Ba Lan

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen hôm qua cho biết Brussels sẽ giải ngân khoản viện trợ lên tới 137 tỷ euro (148 tỷ USD) cho Ba Lan vốn đã bị đóng băng vì tranh chấp dân chủ với Warsaw.

EU sẽ giải ngân hàng tỷ euro viện trợ cho Ba Lan

EU sẽ giải ngân hàng tỷ euro viện trợ cho Ba Lan

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen hôm qua cho biết Brussels sẽ giải ngân khoản viện trợ lên tới 137 tỷ euro (148 tỷ USD) cho Ba Lan vốn đã bị đóng băng vì tranh chấp dân chủ với Warsaw.