18.000 người Trung Quốc sơ tán vì vụ nổ ống dầu thảm khốc

VOV.VN - Chính quyền Trung Quốc phải cung cấp nến, thức ăn, nước uống và rau sạch cho dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Tổng cộng 18.000 người đã được sơ tán khỏi 1 quận ở thành phố cảng Thanh Đảo miền Đông Trung Quốc, nơi xảy ra 1 vụ nổ lớn do rò rỉ đường ống dẫn dầu khiến ít nhất 47 người thiệt mạng.

Chính quyền địa phương đã phân phát 2.000 cây nến cho cư dân quận Huangdao vào đêm 22/11 sau khi dầu rò rỉ từ 1 đường ống của công ty lọc dầu Sinopec chảy vào mạng lưới ống cống đô thị và gây ra vụ nổ lúc 10h30 sáng 22/11.

Cảnh vụ nổ chụp bằng điện thoại di động (ảnh: Tân Hoa xã)

Nhiều nơi thuộc quận này đã bị cắt nước, gas và điện sau vụ nổ. Giới chức địa phương phát 40.000 suất ăn miễn phí vào hôm nay (23/11) cho dân chúng bị ảnh hưởng. Họ cũng cung cấp nước cho dân và 17 tấn rau cho chợ của quận.

Hiện nay còn 2 khu vực trong khu vực này chưa được khôi phục điện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ ống dẫn dầu tại phía đông Trung Quốc, 22 người chết
Nổ ống dẫn dầu tại phía đông Trung Quốc, 22 người chết

VOV.VN - Chính quyền đã loại trừ khả năng khủng bố nhưng cho biết vụ việc hiện vẫn đang được điều tra.

Nổ ống dẫn dầu tại phía đông Trung Quốc, 22 người chết

Nổ ống dẫn dầu tại phía đông Trung Quốc, 22 người chết

VOV.VN - Chính quyền đã loại trừ khả năng khủng bố nhưng cho biết vụ việc hiện vẫn đang được điều tra.

Nổ ống dầu thảm khốc tại Trung Quốc, đã có tới 44 người chết
Nổ ống dầu thảm khốc tại Trung Quốc, đã có tới 44 người chết

VOV.VN - Đây là con số mà giới chức công bố hôm 23/11 về vụ nổ tại thành phố Thanh Đảo, miền đông Trung Quốc.

Nổ ống dầu thảm khốc tại Trung Quốc, đã có tới 44 người chết

Nổ ống dầu thảm khốc tại Trung Quốc, đã có tới 44 người chết

VOV.VN - Đây là con số mà giới chức công bố hôm 23/11 về vụ nổ tại thành phố Thanh Đảo, miền đông Trung Quốc.