2 khu vực ly khai của Ukraine bổ nhiệm đại sứ tại Nga

VOV.VN - Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng và Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng vừa bổ nhiệm đại sứ tại Nga.

Người đứng đầu Cộng hòa nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, ông Leonid Pasechnik vừa bổ nhiệm ông Rodion Miroshnik làm đại sứ tại Nga. Sắc lệnh đã được công bố trên trang web của LPR vào ngày 6/5.

Thông báo nêu rõ: “Ông Rodion Valeryevich Miroshnik sẽ được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa Nhân dân Lugansk tại Liên bang Nga”.

Cùng ngày, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin cũng đã bổ nhiệm bà Olga Makeeva làm đại sứ tại Nga. "Bà Olga Aleksandrovna Makeeva sẽ được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tại Liên bang Nga", thông báo của chính quyền DPR nêu rõ. Sắc lệnh này có hiệu lực kể từ ngày công bố chính thức.

Trước đó hôm 21/2, Tổng thống Nga Putin đã tuyên bố công nhận độc lập cho 2 khu vực ly khai LPR và DPR ở miền Đông Ukraine. Các bên đã ký kết hiệp ước hữu nghị, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao trận đánh ác liệt ở Mariupol lại đặc biệt quan trọng với Tổng thống Putin?
Vì sao trận đánh ác liệt ở Mariupol lại đặc biệt quan trọng với Tổng thống Putin?

VOV.VN - Truyền thông Nga cho biết, việc Nga giành quyền kiểm soát gần như toàn bộ Mariupol là một chiến thắng được mong đợi từ lâu trong chiến dịch “phi hạt nhân hóa” Ukraine của Tổng thống Putin.

Vì sao trận đánh ác liệt ở Mariupol lại đặc biệt quan trọng với Tổng thống Putin?

Vì sao trận đánh ác liệt ở Mariupol lại đặc biệt quan trọng với Tổng thống Putin?

VOV.VN - Truyền thông Nga cho biết, việc Nga giành quyền kiểm soát gần như toàn bộ Mariupol là một chiến thắng được mong đợi từ lâu trong chiến dịch “phi hạt nhân hóa” Ukraine của Tổng thống Putin.

Nga sẵn sàng mở hành lang an toàn cho dân thường tại nhà máy thép Azovstal
Nga sẵn sàng mở hành lang an toàn cho dân thường tại nhà máy thép Azovstal

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Naftali Bennett ngày 5/5, Tổng thống Nga Putin khẳng định, Nga sẵn sàng mở hành lang an toàn cho dân thường đang bị mắc kẹt tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol của Ukraine.

Nga sẵn sàng mở hành lang an toàn cho dân thường tại nhà máy thép Azovstal

Nga sẵn sàng mở hành lang an toàn cho dân thường tại nhà máy thép Azovstal

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Naftali Bennett ngày 5/5, Tổng thống Nga Putin khẳng định, Nga sẵn sàng mở hành lang an toàn cho dân thường đang bị mắc kẹt tại nhà máy thép Azovstal ở thành phố cảng Mariupol của Ukraine.

Mỹ chia sẻ thông tin giúp Ukraine đánh chìm soái hạm Moskva của Nga? 
Mỹ chia sẻ thông tin giúp Ukraine đánh chìm soái hạm Moskva của Nga? 

VOV.VN - Hãng tin AP dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ ngày 6/5 cho biết, Washington đã chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine về vị trí của tàu tuần dương tên lửa Moskva của Nga trước vụ tấn công đánh chìm tàu chiến này.

Mỹ chia sẻ thông tin giúp Ukraine đánh chìm soái hạm Moskva của Nga? 

Mỹ chia sẻ thông tin giúp Ukraine đánh chìm soái hạm Moskva của Nga? 

VOV.VN - Hãng tin AP dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ ngày 6/5 cho biết, Washington đã chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine về vị trí của tàu tuần dương tên lửa Moskva của Nga trước vụ tấn công đánh chìm tàu chiến này.

NATO cam kết đảm bảo an ninh cho Thụy Điển trong quá trình gia nhập khối
NATO cam kết đảm bảo an ninh cho Thụy Điển trong quá trình gia nhập khối

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 5/5 cho biết NATO có thể tăng cường hiện diện xung quanh Biển Baltic và biên giới Thụy Điển nếu Thụy Điển quyết định xin gia nhập liên minh.

NATO cam kết đảm bảo an ninh cho Thụy Điển trong quá trình gia nhập khối

NATO cam kết đảm bảo an ninh cho Thụy Điển trong quá trình gia nhập khối

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 5/5 cho biết NATO có thể tăng cường hiện diện xung quanh Biển Baltic và biên giới Thụy Điển nếu Thụy Điển quyết định xin gia nhập liên minh.

EU kêu gọi tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tái thiết Ukraine
EU kêu gọi tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tái thiết Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel ngày 5/5 cho biết tài sản của Nga đã bị đóng băng tại EU do các lệnh trừng phạt áp đặt với Moscow nên được phân bổ cho việc tái thiết Ukraine.

EU kêu gọi tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tái thiết Ukraine

EU kêu gọi tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tái thiết Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel ngày 5/5 cho biết tài sản của Nga đã bị đóng băng tại EU do các lệnh trừng phạt áp đặt với Moscow nên được phân bổ cho việc tái thiết Ukraine.