2 năm sau ngày mất tích, MH370 vẫn là một ẩn số

VOV.VN - Theo kế hoạch, báo cáo sơ bộ thứ 2 về MH370 sẽ được công bố trong ngày 8/3, trong khi quá trình tìm kiếm dự kiến kết thúc vào tháng 6.

Ngày 8/3 đánh dấu 2 năm kể từ ngày chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia bị mất tích khi đang trên đường từ Kuala Lumpur, Malaysia đến Bắc Kinh, Trung Quốc.

Hai năm sau ngày mất tích, đến nay, thông tin về chiếc máy bay và số phận của các hành khách vẫn là một ẩn số chưa có lời giải đáp. Một ngày trước lễ kỷ niệm, các hoạt động tìm kiếm chiếc máy bay vẫn đang được xúc tiến cùng với các hoạt động tưởng niệm hành khách trên chiếc máy bay.

Thân nhân hành khách MH370 vẫn chưa thể hiểu điều gì đã xảy ra với người thân của họ. (Ảnh: AFP)

Hôm 6/3, một buổi lễ tưởng niệm những hành khách trên máy bay này đã được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Buổi lễ tưởng niệm có sự tham dự của rất nhiều người thân và gia đình hành khách trên máy bay. Tại buổi lễ, những người tham dự đã thả những quả bóng bay mang dòng chữ “MH370 mãi ở trong tim chúng tôi”.

Cùng với đó, người thân và gia đình hành khách MH370 đã kêu gọi giới chức các nước có liên quan tiếp tục nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay khi mà càng đến ngày kỷ niệm, những manh mối mới về các mảnh vỡ của máy bay liên tục xuất hiện.

Một thân nhân hành khách nói: “Cho đến nay, chúng tôi vẫn đang mong chờ thông tin của nhà chức trách nhằm xác định rõ liệu các mảnh vỡ được tìm thấy có phải là mảnh vỡ của máy bay MH370 hay không. Thậm chí nếu không phải, thì nhà chức trách vẫn phải tiếp tục duy trì hoạt động tìm kiếm”

“Họ có thể dừng hoạt động tìm kiếm song liệu họ có thể dừng được cảm nhận của chúng tôi về sự mất mát đối với người thân hay không. Làm thế nào để chúng tôi có thể đưa người thân của chúng tôi quay trở lại”, một thân nhân hành khách khác cho biết.

Theo thông tin từ người dân sống trên đảo Reunion của Pháp tại Ấn Độ Dương, khu vực cách đây một năm từng phát hiện mảnh vỡ cánh máy bay MH370 mất tích, người dân đã phát hiện một mảnh vỡ thứ hai nghi là của chiếc máy bay xấu số này.

Mảnh vỡ dài 40cm, rộng 20cm, có màu xanh lơ ở mặt trên và màu ghi xám ở mặt dưới. Mảnh vỡ này cũng có một lớp vỏ sò bám nhẹ giống như mảnh vỡ từng được tìm thấy cách đây một năm. Đây là phát hiện mới nhất có liên quan đến máy bay MH370.

Trước đó, hồi cuối tháng 2/2016, người ta cũng đã phát hiện một mảnh vỡ nghi là của máy bay MH370 ở Mozambique, cách đảo Reunion khoảng hơn 2.000km về phía Tây. Mảnh vỡ này hiện đã được gửi đến Australia để giám định.

Ngày 8/3/2014, chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia mang số hiệu MH370 chở 239 hành khách và phi hành đoàn đã bất ngờ chuyển hướng không rõ lý do và mất tích khi đang trên hành trình từ Kuala Lumpur, Malaysia đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Chiến dịch tìm kiếm đã được tiến hành ở Nam Ấn Độ Dương, nơi được cho là điểm kết thúc của máy bay, nhưng đến nay vẫn chưa có được kết quả cụ thể.

Theo kế hoạch, báo cáo sơ bộ thứ 2 về MH370 sẽ được công bố trong ngày 8/3, trong khi quá trình tìm kiếm chiếc máy bay dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 6 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia họp báo về mảnh vỡ nghi là của máy bay MH370
Malaysia họp báo về mảnh vỡ nghi là của máy bay MH370

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Giao thông Malaysia, khả năng rất cao mảnh vỡ vừa tìm thấy ở Mozambique thuộc về một chiếc Boeing 777, cùng loại với MH370 mất tích.

Malaysia họp báo về mảnh vỡ nghi là của máy bay MH370

Malaysia họp báo về mảnh vỡ nghi là của máy bay MH370

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Giao thông Malaysia, khả năng rất cao mảnh vỡ vừa tìm thấy ở Mozambique thuộc về một chiếc Boeing 777, cùng loại với MH370 mất tích.

Chưa thể kết luận mảnh vỡ mới tìm thấy là của máy bay MH370
Chưa thể kết luận mảnh vỡ mới tìm thấy là của máy bay MH370

VOV.VN - Giám đốc Cục hàng không dân dụng Mozambique cho biết chưa thể khẳng định mảnh vỡ vừa được tìm thấy là của chiếc máy bay MH370.

Chưa thể kết luận mảnh vỡ mới tìm thấy là của máy bay MH370

Chưa thể kết luận mảnh vỡ mới tìm thấy là của máy bay MH370

VOV.VN - Giám đốc Cục hàng không dân dụng Mozambique cho biết chưa thể khẳng định mảnh vỡ vừa được tìm thấy là của chiếc máy bay MH370.

"Mảnh vỡ MH370” ở Mozambique bị nghi là giả
"Mảnh vỡ MH370” ở Mozambique bị nghi là giả

Có nhiều lý do để nghi ngờ mảnh vỡ mới tìm được trên bờ biển Mozambique là đồ mới được “cấy”, chứ không phải là từ chiếc MH370.

"Mảnh vỡ MH370” ở Mozambique bị nghi là giả

"Mảnh vỡ MH370” ở Mozambique bị nghi là giả

Có nhiều lý do để nghi ngờ mảnh vỡ mới tìm được trên bờ biển Mozambique là đồ mới được “cấy”, chứ không phải là từ chiếc MH370.

Máy bay mang số hiệu MH370 mất tích: Manh mối mới sau gần 2 năm
Máy bay mang số hiệu MH370 mất tích: Manh mối mới sau gần 2 năm

VOV.VN -Chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia, mất tích cách đây gần hai năm tiếp tục có thêm manh mối mới.

Máy bay mang số hiệu MH370 mất tích: Manh mối mới sau gần 2 năm

Máy bay mang số hiệu MH370 mất tích: Manh mối mới sau gần 2 năm

VOV.VN -Chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia, mất tích cách đây gần hai năm tiếp tục có thêm manh mối mới.

Khả năng tìm thấy mảnh vỡ thứ 2 của MH370 trên đảo Reunion
Khả năng tìm thấy mảnh vỡ thứ 2 của MH370 trên đảo Reunion

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Giao thông Malaysia, thông tin ban đầu cho thấy khả năng cao mảnh vỡ vừa tìm được ở đảo Reunion là của một chiếc Boeing 777.

Khả năng tìm thấy mảnh vỡ thứ 2 của MH370 trên đảo Reunion

Khả năng tìm thấy mảnh vỡ thứ 2 của MH370 trên đảo Reunion

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Giao thông Malaysia, thông tin ban đầu cho thấy khả năng cao mảnh vỡ vừa tìm được ở đảo Reunion là của một chiếc Boeing 777.