2 trong số 17 nhà truyền giáo Mỹ và Canada bị bắt cóc ở Haiti đã được trả tự do

VOV.VN - Tổ chức nhà thờ có trụ sở tại bang Ohio, Mỹ hôm qua (21/11) thông báo, 2 trong số 17 thành viên của một nhóm truyền giáo bị bắt cóc hơn một tháng trước đã được trả tự do ở Haiti.

Trong một tuyên bố, Bộ Viện trợ Cơ đốc giáo (Christian Aid Ministries), một tổ chức truyền giáo toàn cầu ở Millersburg, Ohio, cho biết họ không thể cung cấp tên và lý do hai người được trả tự do hoặc thông tin khác. Tuyên bố cho biết thêm, tuy vui mừng trước việc hai nhà truyền giáo được thả, Bộ Viện trợ Cơ đốc giáo quan ngại về 15 người vẫn đang bị giam giữ. Người phát ngôn của Cảnh sát Quốc gia Haiti cũng xác nhận với hãng thông tấn AP rằng, hai con tin đã được thả vào ngày 21/11 (theo giờ địa phương).

17 nhà truyền giáo, gồm 16 công dân Mỹ và một người Canada, bị băng đảng có tên gọi 400 Mawozo bắt cóc ngày 16/10 vừa qua. Trong nhóm có 5 trẻ em và đáng chú ý có một trẻ mới 8 tháng tuổi. Theo một tổ chức nhân quyền địa phương, lái xe người Haiti của nhóm truyền giáo cũng bị bắt cóc.

Thủ lĩnh của băng đảng 400 Mawozo đe dọa sẽ giết các con tin trừ khi yêu cầu của hắn được đáp ứng. Chính quyền Haiti cho biết băng đảng này đang đòi một triệu USD tiền chuộc cho mỗi người, dù hiện không rõ có bao gồm trẻ em trong nhóm hay không.

Vụ phóng thích diễn ra trong bối cảnh Haiti phải đương đầu với tình trạng gia tăng bạo lực liên quan đến băng đảng và bắt cóc. Mới đây, Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã thúc giục công dân Mỹ rời khỏi Haiti khi tình trạng mất an ninh và thiếu nhiên liệu ngày càng trầm trọng do các băng nhóm chặn các trạm phân phối khí đốt. Ngày 19/11, Canada cũng đã thông báo rút tất cả viên chức ngoại giao khỏi Đại sứ quán nước này ở thủ đô Port-au-Prince, trừ những nhân viên thiết yếu.

Trong khi đó, tình trạng thiếu nhiên liệu tại Haiti đã buộc các bệnh viện phải “xa lánh” bệnh nhân và giao thông công cộng tê liệt, một số trường học phải đóng cửa và các doanh nghiệp phải rút ngắn giờ làm việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 công dân Trung Quốc bị bắt cóc tại Cộng hòa dân chủ Congo
5 công dân Trung Quốc bị bắt cóc tại Cộng hòa dân chủ Congo

VOV.VN - 5 công dân Trung Quốc làm việc tại một mỏ vàng ở phía Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị các phần tử vũ trang bắt cóc vào sáng 21/11.

5 công dân Trung Quốc bị bắt cóc tại Cộng hòa dân chủ Congo

5 công dân Trung Quốc bị bắt cóc tại Cộng hòa dân chủ Congo

VOV.VN - 5 công dân Trung Quốc làm việc tại một mỏ vàng ở phía Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị các phần tử vũ trang bắt cóc vào sáng 21/11.

Nigeria: 6 người bị bắt cóc ngay tại trường đại học ở thủ đô
Nigeria: 6 người bị bắt cóc ngay tại trường đại học ở thủ đô

VOV.VN - Ngày 2/11, 6 người tại một trường đại học ở thủ đô Abuja bị các tay súng không rõ danh tính bắt cóc. Đây là vụ bắt cóc hiếm hoi xảy ra tại thủ đô của Nigeria.

Nigeria: 6 người bị bắt cóc ngay tại trường đại học ở thủ đô

Nigeria: 6 người bị bắt cóc ngay tại trường đại học ở thủ đô

VOV.VN - Ngày 2/11, 6 người tại một trường đại học ở thủ đô Abuja bị các tay súng không rõ danh tính bắt cóc. Đây là vụ bắt cóc hiếm hoi xảy ra tại thủ đô của Nigeria.

Doanh nhân ở Afghanistan bị bắt cóc, một số bị giết
Doanh nhân ở Afghanistan bị bắt cóc, một số bị giết

VOV.VN - Hơn 40 doanh nhân đã bị bắt cóc ở thành phố Kabul và những nơi khác của Afghanistan trong vòng 2 tháng qua. Một số vị trong số này đã tử vong khi chống lại bọn bắt cóc.

Doanh nhân ở Afghanistan bị bắt cóc, một số bị giết

Doanh nhân ở Afghanistan bị bắt cóc, một số bị giết

VOV.VN - Hơn 40 doanh nhân đã bị bắt cóc ở thành phố Kabul và những nơi khác của Afghanistan trong vòng 2 tháng qua. Một số vị trong số này đã tử vong khi chống lại bọn bắt cóc.