2/3 người Mỹ cho rằng, cần có vaccine để trở lại cuộc sống bình thường

VOV.VN - Hai cuộc khảo sát mới đây của Gallup cho thấy, 2/3 số người ở Mỹ được hỏi cho rằng cần có vaccine chống Covid-19 để trở lại cuộc sống bình thường.

Theo kết quả của hai cuộc khảo sát này, khoảng 74% người dân Mỹ được hỏi cho biết, họ tránh các cuộc tụ tập ít người, 6% ít hơn so với tháng trước, điều này cho thấy, một số người dân đã bắt đầu dần quay trở lại với các hoạt động bình thường.

Nhiều người Mỹ cho rằng, cần có vaccine để trở lại cuộc sống bình thường. (Ảnh minh họa: KT)

80% số người được khảo sát cho rằng, họ sẽ sẵn sàng quay lại cuộc sống bình thường sau khi những người xét nghiệm dương tính với Covid-19 phải được cách li bắt buộc. 68% cho rằng, việc có vaccine sẽ khiến họ yên tâm quay lại cuộc sống bình thường,  trong khi 6/10 người nhấn mạnh tầm quan trọng của xét nghiệm diện rộng nhằm phát hiện và giám sát các trường hợp lây nhiễm.

Các cuộc khảo sát được Gallup tiến hành trong bối cảnh nhiều bang ở Mỹ đang dần gỡ bỏ các hạn chế nhằm tái khởi động nền kinh tế, vốn bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên