25 dân thường đầu tiên rời khỏi nhà máy Azovstal bị bao vây ở Mariupol (Ukraine)

VOV.VN - Các nguồn tin cho hay, 20-25 dân thường đầu tiên đã được đưa ra khỏi nhà máy Avovstal, nơi lực lượng Ukraine đang cố thủ và bị quân đội Nga bao vây chặt chẽ.

Đài Sputnik cho hay, một nhóm 25 dân thường vào hôm 30/4 đã được sơ tán khỏi khu vực nhà máy thép Azovstal, nơi cố thủ cuối cùng của lực lượng phòng thủ Ukraine ở thành phố Mariupol.

Theo phóng viên thường trú Sputnik, những người sơ tán này bao gồm 19 người lớn và 6 trẻ em.

Trong khi đó đài BBC dẫn nguồn tin là binh sĩ Ukraine ẩn nấp trong nhà máy thép nói trên cho biết, những người sơ tán gồm 20 phụ nữ và trẻ em.

Phó chỉ huy của trung đoàn Azov - Sviatoslav Palamar, cho biết những người này "đã được chuyển tới một nơi thích hợp và chúng tôi hy vọng họ sẽ được sơ tán tới Zaporizhzhia, trên phần lãnh thổ do Ukraine kiểm soát".

Trước đó, Tổng thống Nga Putin từng hạ lệnh ngưng tấn công Azovstal nhưng phải bao vây chặt chẽ nơi này để "không một con ruồi nào có thể bay qua".

Trong chuyến thăm Moscow gần đây, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã bàn với Tổng thống Nga Putin về việc sơ tán dân thường khỏi Azovstal./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột Ukraine sang tháng thứ 3, Nga và phương Tây gia tăng đối đầu
Xung đột Ukraine sang tháng thứ 3, Nga và phương Tây gia tăng đối đầu

VOV.VN - Cùng với sự leo thang trong cuộc xung đột tại Ukraine, tranh cãi giữa Nga và phương Tây cũng trở nên gay gắt hơn trong tuần này, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ một cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai khối cường quốc.

Xung đột Ukraine sang tháng thứ 3, Nga và phương Tây gia tăng đối đầu

Xung đột Ukraine sang tháng thứ 3, Nga và phương Tây gia tăng đối đầu

VOV.VN - Cùng với sự leo thang trong cuộc xung đột tại Ukraine, tranh cãi giữa Nga và phương Tây cũng trở nên gay gắt hơn trong tuần này, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ một cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai khối cường quốc.

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ và NATO luôn coi Ukraine là công cụ kiềm chế Nga
Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ và NATO luôn coi Ukraine là công cụ kiềm chế Nga

VOV.VN - Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng như cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine là kết quả trực tiếp của việc phương Tây thúc đẩy trật tự thế giới đơn cực, trong đó liên quan đến việc NATO mở rộng về phía Đông, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định với Tân Hoa xã.

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ và NATO luôn coi Ukraine là công cụ kiềm chế Nga

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ và NATO luôn coi Ukraine là công cụ kiềm chế Nga

VOV.VN - Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cũng như cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine là kết quả trực tiếp của việc phương Tây thúc đẩy trật tự thế giới đơn cực, trong đó liên quan đến việc NATO mở rộng về phía Đông, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định với Tân Hoa xã.

Lính đánh thuê Mỹ tử trận khi chiến đấu cùng quân Ukraine chống lại Nga
Lính đánh thuê Mỹ tử trận khi chiến đấu cùng quân Ukraine chống lại Nga

VOV.VN - Gia đình của công dân Mỹ Willy Joseph Cancel vừa xác nhận với CNN rằng anh này đã tử trận ở Ukraine khi làm lính đánh thuê chiến đấu bên phe quân đội Ukraine đối đầu với quân Nga.

Lính đánh thuê Mỹ tử trận khi chiến đấu cùng quân Ukraine chống lại Nga

Lính đánh thuê Mỹ tử trận khi chiến đấu cùng quân Ukraine chống lại Nga

VOV.VN - Gia đình của công dân Mỹ Willy Joseph Cancel vừa xác nhận với CNN rằng anh này đã tử trận ở Ukraine khi làm lính đánh thuê chiến đấu bên phe quân đội Ukraine đối đầu với quân Nga.

Điểm yếu trong thiết kế của xe tăng Nga khiến nhiều kíp xe có nguy cơ tử trận ở Ukraine
Điểm yếu trong thiết kế của xe tăng Nga khiến nhiều kíp xe có nguy cơ tử trận ở Ukraine

VOV.VN - Nhược điểm trong thiết kế xe tăng Nga đã được phương Tây phát hiện ra từ cuộc chiến tranh vùng Vịnh 1991 và 2003. Điểm yếu đó khiến đạn pháo trong xe tăng dễ nổ khi xe trúng hỏa lực đối phương.

Điểm yếu trong thiết kế của xe tăng Nga khiến nhiều kíp xe có nguy cơ tử trận ở Ukraine

Điểm yếu trong thiết kế của xe tăng Nga khiến nhiều kíp xe có nguy cơ tử trận ở Ukraine

VOV.VN - Nhược điểm trong thiết kế xe tăng Nga đã được phương Tây phát hiện ra từ cuộc chiến tranh vùng Vịnh 1991 và 2003. Điểm yếu đó khiến đạn pháo trong xe tăng dễ nổ khi xe trúng hỏa lực đối phương.

Nga đổi cựu thủy quân lục chiến Mỹ lấy viên phi công sau quá trình đàm phán kéo dài
Nga đổi cựu thủy quân lục chiến Mỹ lấy viên phi công sau quá trình đàm phán kéo dài

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga vừa thông báo, cựu lính thủy quân lục chiến Mỹ Trevor Reed đã được đem trao đổi vào ngày 27/4 với viên phi công Nga Konstantin Yaroshenko.

Nga đổi cựu thủy quân lục chiến Mỹ lấy viên phi công sau quá trình đàm phán kéo dài

Nga đổi cựu thủy quân lục chiến Mỹ lấy viên phi công sau quá trình đàm phán kéo dài

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga vừa thông báo, cựu lính thủy quân lục chiến Mỹ Trevor Reed đã được đem trao đổi vào ngày 27/4 với viên phi công Nga Konstantin Yaroshenko.

“Nga nối lại tấn công Azovstal”, Ukraine thừa nhận bị mất một số thị trấn trong giao tranh
“Nga nối lại tấn công Azovstal”, Ukraine thừa nhận bị mất một số thị trấn trong giao tranh

VOV.VN - Thị trưỏng thành phố Mariupol cho hay, quân Nga đã tấn công trở lại nhà máy thép Azovstal, nơi một số binh sĩ và chiến binh Ukraine đang cố thủ. Quân đội Ukraine cũng thừa nhận họ đã đánh mất một số thị trấn vào tay đối phương.

“Nga nối lại tấn công Azovstal”, Ukraine thừa nhận bị mất một số thị trấn trong giao tranh

“Nga nối lại tấn công Azovstal”, Ukraine thừa nhận bị mất một số thị trấn trong giao tranh

VOV.VN - Thị trưỏng thành phố Mariupol cho hay, quân Nga đã tấn công trở lại nhà máy thép Azovstal, nơi một số binh sĩ và chiến binh Ukraine đang cố thủ. Quân đội Ukraine cũng thừa nhận họ đã đánh mất một số thị trấn vào tay đối phương.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bàn với Tổng thống Nga về sơ tán nhân đạo tại Azovstal (Ukraine)
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bàn với Tổng thống Nga về sơ tán nhân đạo tại Azovstal (Ukraine)

VOV.VN - Trong cuộc gặp ở Moscow hôm 26/4, Tổng thống Nga Putin và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã bàn về tình hình nhân đạo trên thực địa ở Ukraine.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bàn với Tổng thống Nga về sơ tán nhân đạo tại Azovstal (Ukraine)

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bàn với Tổng thống Nga về sơ tán nhân đạo tại Azovstal (Ukraine)

VOV.VN - Trong cuộc gặp ở Moscow hôm 26/4, Tổng thống Nga Putin và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã bàn về tình hình nhân đạo trên thực địa ở Ukraine.

Nga thúc giục đồng minh từ bỏ đồng USD và euro trong thương mại
Nga thúc giục đồng minh từ bỏ đồng USD và euro trong thương mại

VOV.VN - Nga vừa kêu gọi các đối tác thương mại của mình hãy từ bỏ đồng USD và euro để chuyển sang sử dụng các nội tệ quốc gia tương ứng.

Nga thúc giục đồng minh từ bỏ đồng USD và euro trong thương mại

Nga thúc giục đồng minh từ bỏ đồng USD và euro trong thương mại

VOV.VN - Nga vừa kêu gọi các đối tác thương mại của mình hãy từ bỏ đồng USD và euro để chuyển sang sử dụng các nội tệ quốc gia tương ứng.