26 tàu hải quân Mỹ có người mắc Covid-19

VOV.VN - 26 tàu chiến thuộc hải quân Mỹ đã có người nhiễm SARS-CoV-2. Các tàu này hiện đều đã cập cảng hoặc ở các khu bảo trì.

Hải quân Mỹ không công bố tên các tàu có người nhiễm SARS-CoV-2 vì theo chính sách của bộ Quốc phòng Mỹ, điều này sẽ ảnh hưởng tới an toàn cho các hoạt động của tàu.

Tàu bệnh viện USNS Mercy tham gia hỗ trợ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Ảnh: AP

Tính tới sáng 22/4 (theo giờ Mỹ), 3.578 quân nhân Mỹ đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và hai người đã tử vong. Khoảng 800 ca nhiễm được xác nhận trên tàu sân bay Theodore Roosevelt. Hơn 4.000 thủy thủ trên chiếc tàu này đã được đưa vào bờ và dự kiến trở lại tàu cuối tuần này sau khi đã trải qua quá trình cách li 14 ngày.

Tuy nhiên, quá trình này đã bị trì hoãn bởi 120 thủy thủ không có triệu chứng đã xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Do đó, hải quân Mỹ đã quyết định giữ toàn bộ số thủy thủ này trên bờ cho tới khi có kết quả nghiên cứu cách vi rút hoạt động trong những người không có triệu chứng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên