30.000 ca mắc Covid-19, Indonesia bắt đầu giai đoạn “bình thường mới“

VOV.VN -Mặc dù số ca mắc Covid-19 tại Indonesia tiếp tục gia tăng, song nước này đang bắt đầu bước vào giai đoạn "bình thường mới" trước đại dịch toàn cầu.

Ngày 6/6, Indonesia ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng kỉ lục, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 30.514. Mặc dù số ca mắc Covid-19 tiếp tục gia tăng, song nước này đang bắt đầu bước vào giai đoạn "bình thường mới" trước đại dịch toàn cầu.

Trong vòng 24 giờ qua, Indonesia có thêm 993 ca mắc mới Covid-19. Đây là kết quả của việc Indonesia đạt mục tiêu xét nghiệm hơn 13.000 mẫu bệnh phẩm một ngày bằng phương pháp xét ghiệm chuỗi PCR và xét nghiệm nhanh phân tử (TCM).

Dịch Covid-19 vẫn tiếp tục gia tăng tại Indonesia
(Nguồn: katadata)

Trong số hơn 30.000 ca mắc Covid-19 của Indonesia có 1.801 người tử vong và 9.907 người bình phục. Phát ngôn viên Chính phủ Indonesia chuyên biệt về Covid-19, ông Achmad Yurianto cho biết, hiện nay vẫn còn 46.571 người ở dạng tình nghi mắc Covid-19 và 13.347 bệnh nhân nghi mắc Covid-19. Chính phủ của Tổng thống Joko Widodo đã nâng mục tiêu xét nghiệm Covid-19 từ 10.000 người lên 20.000 người/ngày.

Người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 Indonesia, ông Doni Monardo cho biết, 85% ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Indonesia là những người không có triệu trứng. Ông yêu cầu người dân cẩn thận khi thực hiện các hoạt động ở bên ngoài và không đi du lịch vào thời điểm này.

Trong khi đó, chính phủ Indonesia đã trao quyền cho 102 khu vực tại 23 tỉnh trên toàn Indonesia để bắt đầu giai đoạn "bình thường mới". Các khu vực này sẽ khôi phục các hoạt động sinh hoạt thường ngày trong khi vẫn duy trì nghiêm ngặt các giao thức y tế và cảnh giác với dịch Covid-19. Chính phủ Indonesia cũng yêu cầu các khu vực tích cực xét nghiệm, phát hiện sớm các ca mắc Covid-19 để cách ly và đưa ra phương pháp điều trị thích hợp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên