338 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Aleppo

VOV.VN - Tổ chức Y tế thế giới kêu gọi chấm dứt các cuộc giao tranh, dừng các vụ tấn công nhằm vào trung tâm y tế.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 30/9 công bố số người thương vong trong các cuộc giao tranh tại phía Đông thành phố Aleppo của Syria. Theo đó, trong những tuần qua, có 338 người thiệt mạng bao gồm 106 trẻ em, 846 người bị thương, trong đó có 261 trẻ em.

Những người bị thương đang được đưa ra khỏi vùng chiến sự tại Aleppo.
(Ảnh minh họa: Internet)
Người đứng đầu Cơ quan kiểm soát nhân đạo của Tổ chức Y tế thế giới Rick Brennan cũng cho biết, các bệnh viện tại Aleppo đang quá tải và kêu gọi các bên tại Syria ngừng giao tranh.

“Rất nhiều người bị thương và đang bị đe dọa đến mạng sống, cần chữa trị ngay lập tức. Chúng tôi kêu gọi thực hiện 4 điều: Chấm dứt các cuộc giao tranh, dừng các vụ tấn công nhằm vào trung tâm y tế, giúp hàng viện trợ có thể được tiếp cận với người dân và đưa những người bị thương ra khỏi vùng chiến sự để điều trị”, Rick Brennan kêu gọi.

Theo ông Rick Brennan, Tổ chức Y tế thế giới đã sẵn sàng cung cấp hàng viện trợ cho 140.000 người, nhưng tình hình an ninh xấu khiến nhóm cứu trợ không thể đưa trang thiết bị y tế cần thiết vào thành phố. Tổ chức Y tế thế giới đang đàm phán với các bên  để giúp đưa hàng cứu trợ vào thành phố giúp đỡ người dân. 

Liên Hợp quốc mới đây cũng cảnh báo về tình hình khủng hoảng nhân đạo tại Aleppo sau khi thỏa thuận ngừng bắn ở Syria đổ vỡ. Hơn 100.000 trẻ em đang bị mắc kẹt tại khu vực phía Đông thành phố.

Với việc các cuộc đối thoại hòa bình Nga - Mỹ về Syria có thể đổ vỡ, Mỹ đang cân nhắc các giải pháp quân sự cho Syria có thể làm trầm trọng hơn tình hình nhân đạo tại Aleppo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Aleppo vẫn đỏ lửa, Mỹ-Nga lại leo thang căng thẳng
Thế giới 24h: Aleppo vẫn đỏ lửa, Mỹ-Nga lại leo thang căng thẳng

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng bom cháy và bom phá hầm ngầm tại Aleppo. 

Thế giới 24h: Aleppo vẫn đỏ lửa, Mỹ-Nga lại leo thang căng thẳng

Thế giới 24h: Aleppo vẫn đỏ lửa, Mỹ-Nga lại leo thang căng thẳng

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng bom cháy và bom phá hầm ngầm tại Aleppo. 

Tổng Thư ký Ban Ki-moon: Aleppo còn kinh hoàng hơn cả “lò sát sinh”
Tổng Thư ký Ban Ki-moon: Aleppo còn kinh hoàng hơn cả “lò sát sinh”

VOV.VN - Người đứng đầu Liên Hợp Quốc mô tả những gì diễn ra ở chiến trường Aleppo còn khủng khiếp hơn cả lò sát sinh.

Tổng Thư ký Ban Ki-moon: Aleppo còn kinh hoàng hơn cả “lò sát sinh”

Tổng Thư ký Ban Ki-moon: Aleppo còn kinh hoàng hơn cả “lò sát sinh”

VOV.VN - Người đứng đầu Liên Hợp Quốc mô tả những gì diễn ra ở chiến trường Aleppo còn khủng khiếp hơn cả lò sát sinh.

Nga: Khủng bố đang chuẩn bị tấn công vũ khí hóa học tại Aleppo
Nga: Khủng bố đang chuẩn bị tấn công vũ khí hóa học tại Aleppo

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/9 thông báo, khủng bố đang chuẩn bị tấn công nhằm vào thành phố Aleppo của Syria, trong đó có sử dụng vũ khí hóa học.

Nga: Khủng bố đang chuẩn bị tấn công vũ khí hóa học tại Aleppo

Nga: Khủng bố đang chuẩn bị tấn công vũ khí hóa học tại Aleppo

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/9 thông báo, khủng bố đang chuẩn bị tấn công nhằm vào thành phố Aleppo của Syria, trong đó có sử dụng vũ khí hóa học.