35.000 trường học ở Thái Lan chuẩn bị mở cửa trở lại

VOV.VN - Từ ngày 17/5, 35.000 trường học ở Thái Lan sẽ mở cửa trở lại trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang từng bước được kiểm soát tốt ở Thái Lan.

Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, sức khoẻ cho học sinh, Bộ Y tế công cộng Thái Lan đã đưa ra chiến lược phòng ngừa 4 điểm cũng là 4 yêu cầu phòng chống dịch.

Yêu cầu đầu tiên là phải bảo đảm ít nhất 60% học sinh trong độ tuổi từ 15-18 được tiêm chủng ít nhất 2 liều vaccine ngừa Covid-19. Yêu cầu tiếp theo là tất cả các trường học phải đạt ít nhất 95% các tiêu chí đánh giá do Sở Y tế công cộng các tỉnh đưa ra trên cơ sở sử dụng bộ tiêu chuẩn “Thái Lan ngăn chặn Covid +”. Sàng lọc, kịp thời cách ly những học sinh có triệu chứng và nguy cơ thông qua việc tiến hành xét nghiệm kháng nguyên là yêu cầu thứ ba trong chiến lược mở cửa trường học. Điểm cuối cùng là chủ động có kế hoạch ứng phó để tiếp tục mở cửa trường học ngay cả khi phát hiện các ca mắc Covid-19 trong lớp học.

Ngoài ra, một điểm đáng chú ý là giáo viên, học sinh trong diện tiếp xúc gần (F1) sẽ tiếp tục đến trường nếu họ đã tiêm đủ 2 liều và không có triệu chứng. Những trường hợp chưa được tiêm chủng mà tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 sẽ phải tự cách ly 5 ngày và tự xét nghiệm nhanh ATK vào các ngày thứ 5 và 10 sau khi tiếp xúc.

Kể từ khi phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên vào đầu năm 2020, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng hơn 4,2 triệu ca mắc trong đó có gần 29.000 người không qua khỏi. Trong hơn 2 năm qua, do ảnh hưởng của Covid-19, học sinh ở Thái Lan đa phần học theo hình thức trực tuyến. Trong bối cảnh nước này chuẩn bị bước sang giai đoạn coi Covid-19 là bệnh đặc hữu, Chính phủ Thái Lan đang thể hiện quyết tâm đưa mọi hoạt động kinh tế, văn hoá- xã hội trở lại bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan chuẩn bị chuyển đổi sang giai đoạn coi Covid-19 là bệnh đặc hữu
Thái Lan chuẩn bị chuyển đổi sang giai đoạn coi Covid-19 là bệnh đặc hữu

VOV.VN - Hôm nay (5/5), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chỉ thị các Bộ Y tế Công cộng, Giao thông Vận tải, Du lịch và Thể thao phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sang giai đoạn coi Covid-19 là bệnh đặc hữu.

Thái Lan chuẩn bị chuyển đổi sang giai đoạn coi Covid-19 là bệnh đặc hữu

Thái Lan chuẩn bị chuyển đổi sang giai đoạn coi Covid-19 là bệnh đặc hữu

VOV.VN - Hôm nay (5/5), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Y tế Công cộng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chỉ thị các Bộ Y tế Công cộng, Giao thông Vận tải, Du lịch và Thể thao phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sang giai đoạn coi Covid-19 là bệnh đặc hữu.

Thủ đô Bangkok của Thái Lan chuẩn bị coi Covid-19 là bệnh đặc hữu
Thủ đô Bangkok của Thái Lan chuẩn bị coi Covid-19 là bệnh đặc hữu

VOV.VN - Bộ Y tế Thái Lan đã thông báo cho giới chức thủ đô Bangkok chuẩn bị chuyển sang giai đoạn coi COVID-19 là bệnh đặc hữu trong bối cảnh tỷ lệ lây nhiễm và tử vong giảm mạnh.

Thủ đô Bangkok của Thái Lan chuẩn bị coi Covid-19 là bệnh đặc hữu

Thủ đô Bangkok của Thái Lan chuẩn bị coi Covid-19 là bệnh đặc hữu

VOV.VN - Bộ Y tế Thái Lan đã thông báo cho giới chức thủ đô Bangkok chuẩn bị chuyển sang giai đoạn coi COVID-19 là bệnh đặc hữu trong bối cảnh tỷ lệ lây nhiễm và tử vong giảm mạnh.

Campuchia - Thái Lan mở lại cửa khẩu Poipet-Aranyaprathet sau 2 năm đóng cửa do Covid-19
Campuchia - Thái Lan mở lại cửa khẩu Poipet-Aranyaprathet sau 2 năm đóng cửa do Covid-19

VOV.VN - Campuchia và Thái Lan chính thức mở lại cửa khẩu Quốc tế Poipet - Aranyaprathet từ ngày 1/5 sau hai năm phải đóng cửa do đại dịch Covid-19. 

Campuchia - Thái Lan mở lại cửa khẩu Poipet-Aranyaprathet sau 2 năm đóng cửa do Covid-19

Campuchia - Thái Lan mở lại cửa khẩu Poipet-Aranyaprathet sau 2 năm đóng cửa do Covid-19

VOV.VN - Campuchia và Thái Lan chính thức mở lại cửa khẩu Quốc tế Poipet - Aranyaprathet từ ngày 1/5 sau hai năm phải đóng cửa do đại dịch Covid-19.