3.600 cảnh sát Thái bảo vệ an ninh tại 2 cuộc biểu tình

Số cảnh sát này được triển khai quanh toà nhà Chính phủ, trụ sở Quốc hội ở Bangkok từ đêm 23/1.

Ngày 23/1, phát biểu với báo giới, Tướng Wichian Photephosree- Chỉ huy trưởng cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết, sẽ triển khai 3.600 cảnh sát bảo vệ an ninh tại các cuộc biểu tình chống Chính phủ mà Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), Mạng lưới Người yêu nước Thái Lan (TPN) và tổ chức Santi Asoke tổ chức chiều 24/1.

Theo tướng Wichian, không người biểu tình nào được phép chiếm giữ hoặc phong toả các cổng vào toà nhà Chính phủ và trụ sở Quốc hội.

3.600 cảnh sát đảm bảo an ninh thủ đô Bangkok (Ảnh: Getty)

Các tuyên bố của Tướng Wichian được đưa ra sau cuộc họp của ông với Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban và ban lãnh đạo quân đội.

PAD hay còn gọi là phe Áo vàng tổ chức biểu tình ngày 24/1 yêu cầu Chính phủ huỷ bỏ Bản ghi nhớ về phân định biên giới ký với Campuchia năm 2000, cho rằng Thái Lan sẽ rơi vào thế bất lợi nếu thực hiện bản ghi nhớ này.

Trong khi đó, TPN và tổ chức Santi Asoke biểu tình phản đối Chính phủ can thiệp quá chậm để 7 công dân Thái bị bắt ở Campuchia bị giam giữ và đưa ra xét xử. 5 trong số này, trong đó có Hạ nghị sỹ Đảng Dân chủ Panich Vikitseth đã được toà án Campuchia ra quyết định thả tự do và về nước. Nhưng 2 người còn lại gồm lãnh đạo chủ chốt Mạng lưới người Yêu nước Thái Lan Veera Somkwamkid và thư ký của ông, bà Ratree Pipatanapaiboon vẫn bị giam để xử về tội danh làm gián điệp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.