38 đối tượng ở Albania bị bắt giữ vì liên quan hoạt động buôn bán ma túy quốc tế

VOV.VN - Chính quyền Albania hôm qua (2/7) cho biết, 38 đối tượng là công dân nước này, bao gồm cả các sĩ quan cảnh sát, quan chức cấp cao và công tố viên, đã bị bắt giữ vì liên quan các tội danh buôn bán ma túy quốc tế, tham nhũng và lạm dụng chức vụ…

Đây là một vụ án quốc tế lớn được phối hợp giữa lực lượng cảnh sát của 4 nước Albania, Italy, Montenegro và Tây Ban Nha. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Arben Kraja - người đứng đầu Cơ quan đặc biệt chống tham nhũng và tội phạm có tổ chức của Albania (SPAK) cho biết, vụ án đã được mở rộng điều tra và được tiến hành trong thời gian suốt 2 năm.

Các nhà chức trách sau đó đã phát hiện ra rằng, những đối tượng mới bị bắt giữ đã hoạt động trong một khoảng thời gian dài ở 4 nước Albania, Italy, Montenegro và Tây Ban Nha, tất cả đều thuộc 4 tổ chức tội phạm quốc tế, chủ yếu liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Theo SPAK, 4 nhóm tội phạm này đã buôn bán khoảng 6 tấn chất ma tuý, bao gồm cần sa, heroin và cocaine với trị giá lên tới hàng triệu euro. Trong quá trình điều tra, chính quyền Albania cũng phát hiện có sự tham gia của nhiều quan chức cấp cao, công tố viên, cảnh sát của chính quyền các địa phương trong hoạt động tội phạm này, thông qua việc đảm bảo cho các chất ma túy đến Italy một cách an toàn bằng đường bộ hoặc đường biển.

Cũng trong chiến dịch, lực lượng cảnh sát đã thu giữ được khoảng 60 triệu euro (khoảng 71 triệu USD) nhiều đất đai, cơ sở kinh doanh và nhà hàng của các đối tượng liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Hun Sen chỉ đạo các cơ quan tăng cường hợp tác ngăn chặn buôn ma túy
Thủ tướng Hun Sen chỉ đạo các cơ quan tăng cường hợp tác ngăn chặn buôn ma túy

VOV.VN - Nhân ngày Quốc tế phòng chống ma túy, ngày 25/6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen chỉ đạo các cơ quan chức năng cần tăng cường hợp tác quốc tế và các biện pháp khác  để ngăn chặn hiệu quả việc buôn bán ma túy trong nước.

Thủ tướng Hun Sen chỉ đạo các cơ quan tăng cường hợp tác ngăn chặn buôn ma túy

Thủ tướng Hun Sen chỉ đạo các cơ quan tăng cường hợp tác ngăn chặn buôn ma túy

VOV.VN - Nhân ngày Quốc tế phòng chống ma túy, ngày 25/6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen chỉ đạo các cơ quan chức năng cần tăng cường hợp tác quốc tế và các biện pháp khác  để ngăn chặn hiệu quả việc buôn bán ma túy trong nước.

Lào triệt phá đường dây vận chuyển 1.200kg ma tuý
Lào triệt phá đường dây vận chuyển 1.200kg ma tuý

VOV.VN - Công an tỉnh Oudomxay, phía bắc Lào cho vừa phá đường dây vận chuyển 1.200kg ma tuý, lớn nhất từ đầu năm đến nay trên địa bàn.   

Lào triệt phá đường dây vận chuyển 1.200kg ma tuý

Lào triệt phá đường dây vận chuyển 1.200kg ma tuý

VOV.VN - Công an tỉnh Oudomxay, phía bắc Lào cho vừa phá đường dây vận chuyển 1.200kg ma tuý, lớn nhất từ đầu năm đến nay trên địa bàn.   

Công an tỉnh Savannakhet (Lào) phát hiện lượng ma túy lớn
Công an tỉnh Savannakhet (Lào) phát hiện lượng ma túy lớn

VOV.VN - Công an tỉnh Savannakhet, Lào vừa phát hiện lô ma túy hơn 1,5 triệu viên ma túy tổng hợp và ma túy đá tại bản Huayphay, thành phố Kaysone Phomvihane.

Công an tỉnh Savannakhet (Lào) phát hiện lượng ma túy lớn

Công an tỉnh Savannakhet (Lào) phát hiện lượng ma túy lớn

VOV.VN - Công an tỉnh Savannakhet, Lào vừa phát hiện lô ma túy hơn 1,5 triệu viên ma túy tổng hợp và ma túy đá tại bản Huayphay, thành phố Kaysone Phomvihane.