39 người Việt chết trên xe container ở Anh: Lái xe nhận tội ngộ sát

VOV.VN - Tài xế Maurice Robinson nhận tội ngộ sát với 39 người Việt được phát hiện chết trên xe container đông lạnh hồi tháng 10/2019.

Thi thể của các công dân Việt Nam được phát hiện ngày 23/10 trên xe container tại một khu công nghiệp ở Grays, Essex, Anh, ngay sau khi xe từ Zeebrugge, Bỉ cập bến.

Năm người đàn ông bị cáo buộc liên quan đến vụ việc trong cuộc điều tra của cảnh sát Essex xuất hiện tại tòa thông qua video.

(Ảnh: PA)

Trong đó, Maurice Robinson, 25 tuổi, đến từ Bắc Ireland, nhận tội ngộ sát. Trước đó anh ta đã nhận tội âm mưu trợ giúp nhập cư bất hợp pháp và tàng trữ tài sản phạm tội. Dù vậy Robinson phủ nhận cáo buộc vận chuyển tài sản phạm tội.

Ngoài ra, các đồng bị cáo bao gồm Gheorghe Nica, 43 tuổi, đến từ Langdon Hills, phủ nhận 39 cáo buộc ngộ sát, một cáo buộc âm mưu trợ giúp nhập cư bất hợp pháp từ 1/5/2018 đến 24/10/2019.

Alexandru-Ovidiu Hanga, 27 tuổi, đến từ Tilbury, phủ nhận cáo buộc âm mưu trợ giúp nhập cư bất hợp pháp.

Christopher Kennedy, 23 tuổi, đến từ Darkley, phủ nhận âm mưu trợ giúp nhập cư bất hợp pháp.

Valentin Calota, 37 tuổi, từ Birmingham, chưa đưa ra tuyên bố về cáo buộc âm mưu trợ giúp nhập cư bất hợp pháp.

William Emlyn Jones QC, đại diện công tố, cho biết cáo buộc âm mưu buôn người đối với Kennedy và Robinson đã được từ bỏ. Ông yêu cầu 3 tuần để quyết định liệu có tiếp tục các phiên tòa chống lại Robinson hay không./.

Video: Đại sứ Anh thăm gia đình các nạn nhân vụ 39 người thiệt mạng trong container (Tháng 2/2020)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên