40.000 trẻ em Somalia trước nguy cơ chết đói
Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) ngày 20/8 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu trợ khẩn cấp số trẻ em này.
Ông Anthony Lake, Phó Tổng Thư ký Liên hợp Quốc kiêm Giám đốc chấp hành Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), cảnh báo cuộc khủng hoảng nhân đạo ở vùng Sừng châu Phi do hạn hán đã trở thành thảm họa nhân đạo.
Trẻ em dễ bị tổn thương và chịu hậu quả nặng nề nhất trong thảm họa này. Chỉ riêng ở Somalia, 1,4 triệu trẻ em đã bị tác động, trong đó gần 40.000 trẻ em đang có nguy cơ chết đói.
![]() |
|
Một trẻ em tị nạn Somalia cầm tấm bảng cầu nguyện bên ngoài Dadaab, Đông Kenya |
Mặc dù các cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc như Chương trình Lương thực thế giới (WFP), UNICEF, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)... đang khẩn cấp chuyển, phân phối lương thực và thuốc men cho người dân Somalia, Gibuti, Kenya, Ethiopia, Eriteria…, ông Lake dự báo cuộc khủng hoảng nhân đạo ở khu vực này sẽ còn xấu đi hơn nữa trong mùa mưa bắt đầu vào tháng 10 tới.
Cộng đồng quốc tế đã đóng góp hơn 1 tỷ USD tiền cứu trợ khẩn cấp và trong Ngày Nhân đạo thế giới 19/8, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi thế giới đóng góp thêm 1 tỷ USD nữa để đáp ứng các nhu cầu cứu trợ thảm họa nhân đạo ở vùng Sừng châu Phi trong các tháng tới.
Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh thảm họa nhân đạo này sẽ còn nghiêm trọng và tồi tệ hơn nữa trong khi cứu trợ nhân đạo còn chưa đến được những người cần sự hỗ trợ nhất.
Các cơ quan cứu trợ quốc tế đang phải chạy đua với thời gian để đẩy nhanh công tác cứu trợ. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) đã cam kết đóng góp 350 USD để cứu trợ khẩn cấp các nạn nhân khủng hoảng nhân đạo tại Somalia và các nước khác ở vùng Sừng châu Phi./.
