45 năm người trái đất bước ra khoảng không vũ trụ

Ngày 18/3, Nga và nhiều nước trên thế giới kỷ niệm 45 năm ngày người đầu tiên của trái đất - phi công vũ trụ Xô-viết Aleksei Leonov - bước ra ngoài khoảng không vũ trụ.

Leonov rời tàu vũ trụ Phương Đông - 2 trong thời gian 23 phút 41 giây và một nửa của thời gian này ở trong tình trạng “bơi tự do” cách con tàu khoảng hơn 5m.

Khi ra ngoài khoảng không vũ trụ, Leonov đã thể hiện lòng dũng cảm vô song. Đặc biệt là khi áo bay căng phồng cản trở việc quay trở lại con tàu. Ông vào được cửa nhờ sự bình tĩnh ép áp suất thừa ra khỏi áo bay. Sau “cuộc dạo chơi” này, hơn 40 năm qua, các nhà du hành vũ trụ vẫn tiếp tục ra ngoài khoảng không vũ trụ thực hiện các thí nghiệm khoa học. Thời gian ở ngoài khoảng không vũ trụ cũng kéo dài hơn, đến 9 tiếng.

Chuyến ra ngoài khoảng không vũ trụ của phi công Liên Xô Aleksei Leonov trở thành một dấu mốc quan trọng ghi nhận sự bước ra khoảng không vũ trụ đầu tiên của con người, là sự kiện mang tầm quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên