Quảng Ninh tăng cường tối đa các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Quảng Ninh thực hiện phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ” và kêu gọi người dân về từ địa phương có nguy cơ cao thực hiện xét nghiệm Covid-19 tự nguyện.

Tỉnh Quảng Ninh tăng cường tối đa các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ lễ và thời gian chuẩn bị bầu cử, trong đó có việc kêu gọi người dân về từ địa phương có nguy cơ cao thực hiện xét nghiệm Covid-19 tự nguyện.

Trước nguy cơ lây lan rất cao của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là tại các địa phương có cửa khẩu quốc tế và đường biên giới với các nước đang có dịch, tỉnh Quảng Ninh kêu gọi người dân đến hoặc về từ các địa phương này liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ các biện pháp phòng chống dịch. Các trường hợp nghi nhiễm có thể đăng ký xét nghiệm Covid -19 tự nguyện tại các cơ sở y tế.

Hiện Quảng Ninh đã qua 76 ngày không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng, tuy nhiên, nhận định đây là địa bàn trọng điểm tuyến đầu tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là từ khách du lịch, người dân đến/về từ các địa bàn có dịch trong dịp cao điểm mùa hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Tỉnh ủy Quảng Ninh và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Quảng Ninh đã có những chỉ đạo cụ thể yêu cầu tăng cường phòng chống dịch.

Cụ thể, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên nắm chắc, dự báo và chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”; ngăn chặn không để bùng phát đợt dịch mới, đảm bảo mục tiêu kép và tổ chức an toàn, thành công Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng Ninh chuẩn bị sẵn sàng vật tư, trang thiết bị y tế từ cấp xã đến tỉnh, đáp ứng mọi tình huống nảy sinh; đồng thời tiếp tục kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới trên bộ, trên biển, quản lý xuất nhập cảnh, cư trú, các chuyến bay và khách du lịch từ phía Nam ra Quảng Ninh, từ Quảng Ninh vào phía Nam; yêu cầu mọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K của Bộ Y tế.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh phải hoàn thành phương án và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định bảo đảm “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn đối với dịch bệnh” trước ngày 30/4. Ở các cơ sở giáo dục, tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên phải đeo khẩu trang tới trường, kiểm tra thân nhiệt hàng ngày... theo quy định. Người đứng đầu các cơ sở sản xuất kinh doanh, lưu trú, giáo dục, y tế, trưởng ban quản lý chợ, chủ phương tiện... chịu trách nhiệm trong việc phòng, chống dịch Covid-19 trong đơn vị mình.

Trong dịp 30/4-1/5, Quảng Ninh khuyến cáo các doanh nghiệp không nên tổ chức cho người lao động đi tham quan, nghỉ mát; nhân dân Quảng Ninh không nên đi du lịch vào các tỉnh phía Nam đang có nguy cơ về dịch bệnh. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương từ tỉnh đến cơ sở phải thường trực có mặt tại Quảng Ninh trong dịp nghỉ lễ để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể nảy sinh.

Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng thống nhất tạm dừng tổ chức tất cả các sự kiện tập trung đông người không cần thiết trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 27/4 đến ngày 23/5 (bao gồm cả các sự kiện thu hút du lịch dịp 30/4-1/5), sau ngày 23/5 tùy tình hình cụ thể sẽ có chỉ đạo tiếp theo.

Riêng sự kiện tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô sẽ được tổ chức với quy mô, phạm vi phù hợp, đảm bảo nghiêm ngặt các yêu cầu an toàn phòng, chống dịch theo quy định. Quảng Ninh cũng sẽ không bắn pháo hoa dịp 30/4-1/5 ở tất cả các điểm trên địa bàn toàn tỉnh, dành toàn bộ kinh phí dự kiến bắn pháo hoa để mua vật tư thiết yếu, sinh phẩm, kit xét nghiệm,...

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho bầu cử, Quảng Ninh yêu cầu củng cố tổ phòng, chống dịch cộng đồng ở từng tổ dân, khu phố gắn với các tổ bầu cử. 100% tổ bầu cử phải được thực hành phương án bầu cử trong tình huống giả định có dịch Covid-19. Vận động toàn dân thực hiện khai báo y tế trung thực qua mã QR code.

Các địa phương từ cấp huyện đến cấp xã chuẩn bị đầy đủ khẩu trang y tế để cấp phát miễn phí cho mỗi người dân, cử tri khi đi dự các cuộc tiếp xúc cử tri, đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh dừng tất cả các lễ hội văn hóa, tôn giáo đến hết ngày 23/5
Quảng Ninh dừng tất cả các lễ hội văn hóa, tôn giáo đến hết ngày 23/5

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đã quyết định dừng tất cả các lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo đến hết ngày 23/5. 

Quảng Ninh dừng tất cả các lễ hội văn hóa, tôn giáo đến hết ngày 23/5

Quảng Ninh dừng tất cả các lễ hội văn hóa, tôn giáo đến hết ngày 23/5

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ninh đã quyết định dừng tất cả các lễ hội văn hóa, thể thao, tôn giáo đến hết ngày 23/5. 

Quảng Ninh dừng bắn pháo hoa; Hải Dương và Hải Phòng tăng cường chống dịch
Quảng Ninh dừng bắn pháo hoa; Hải Dương và Hải Phòng tăng cường chống dịch

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh quyết định dừng bắn pháo hoa, giảm quy mô các sự kiện trong dịp nghỉ lễ. Trong khi, tỉnh Hải Dương, TP Hải Phòng cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp chống dịch trong tình hình mới. 

Quảng Ninh dừng bắn pháo hoa; Hải Dương và Hải Phòng tăng cường chống dịch

Quảng Ninh dừng bắn pháo hoa; Hải Dương và Hải Phòng tăng cường chống dịch

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh quyết định dừng bắn pháo hoa, giảm quy mô các sự kiện trong dịp nghỉ lễ. Trong khi, tỉnh Hải Dương, TP Hải Phòng cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp chống dịch trong tình hình mới. 

Quảng Ninh tiến hành tiêm khoảng 10.600 liều vaccine Covid-19 đợt 2
Quảng Ninh tiến hành tiêm khoảng 10.600 liều vaccine Covid-19 đợt 2

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 26/4, tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai kế hoạch tiêm khoảng 10.600 liều vaccnie Covid-19 đợt 2 cho các cho các đối tượng ưu tiên tham gia chống dịch theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.

Quảng Ninh tiến hành tiêm khoảng 10.600 liều vaccine Covid-19 đợt 2

Quảng Ninh tiến hành tiêm khoảng 10.600 liều vaccine Covid-19 đợt 2

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 26/4, tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai kế hoạch tiêm khoảng 10.600 liều vaccnie Covid-19 đợt 2 cho các cho các đối tượng ưu tiên tham gia chống dịch theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.