5 ngoại giao Ai Cập bị bắt cóc ở Lybia đã được thả

VOV.VN - Do tình hình phức tạp, Ai Cập cũng đã sơ tán các nhà ngoại giao và nhân viên Đại sứ quán Ai Cập tại thủ đô Tripoli của Lybia.

Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 26/1 cho biết, 5 nhân viên ngoại giao của nước này trong đó có Tùy viên văn hóa, bị bắt cóc tại Lybia, đã được thả vào cùng ngày.

Bộ Ngoại giao Lybia cũng xác nhận thông tin này. Những nhân viên ngoại giao này bị các phần tử vũ trang không rõ danh tính bắt cóc ngày 25/1 vừa qua tại thủ đô Tripoli của Lybia. 

An ninh được tăng cường trước cổng Đại sứ quán Ai Cập tại Lybia (Ảnh Reuters)

Trước tình hình an ninh bất ổn tại Lybia, hôm 25/1, Ai Cập đã sơ tán các nhà ngoại giao và nhân viên Đại sứ quán Ai Cập tại thủ đô Tripoli của Lybia.

Hiện nay, chính quyền Lybia đang gặp nhiều khó khăn trong việc tập hợp các nhóm vũ trang từng tham gia cuộc nổi dậy lật đổ chế độ của Tổng thống Gaddafi thành một lực lượng vũ trang thống nhất.

Trong khi đó, các nhóm vũ trang Lybia có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda bị cáo buộc là thủ phạm của nhiều vụ tấn công nhằm vào các phái bộ nước ngoài cũng như nhân viên an ninh Lybia trong thời gian gần đây./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ gặp gỡ các quan chức Anh và Lybia
Ngoại trưởng Mỹ gặp gỡ các quan chức Anh và Lybia

VOV.VN - Ông Kerry và Ngoại trưởng Anh William Hague sẽ thảo luận về các chủ đề Syria, Iran và hòa bình Trung Đông.

Ngoại trưởng Mỹ gặp gỡ các quan chức Anh và Lybia

Ngoại trưởng Mỹ gặp gỡ các quan chức Anh và Lybia

VOV.VN - Ông Kerry và Ngoại trưởng Anh William Hague sẽ thảo luận về các chủ đề Syria, Iran và hòa bình Trung Đông.

Thêm 4 nhà ngoại giao Ai Cập bị bắt cóc tại Lybia
Thêm 4 nhà ngoại giao Ai Cập bị bắt cóc tại Lybia

VOV.VN - Các vụ bắt cóc xảy ra chỉ vài giờ sau khi thủ lĩnh nhóm phiến quân Shaban Hadia bị bắt giữ tại Ai Cập.

Thêm 4 nhà ngoại giao Ai Cập bị bắt cóc tại Lybia

Thêm 4 nhà ngoại giao Ai Cập bị bắt cóc tại Lybia

VOV.VN - Các vụ bắt cóc xảy ra chỉ vài giờ sau khi thủ lĩnh nhóm phiến quân Shaban Hadia bị bắt giữ tại Ai Cập.

Liên minh châu Phi quan ngại về bạo lực tại Lybia
Liên minh châu Phi quan ngại về bạo lực tại Lybia

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Nkosazana Dlamini-Zuma lấy làm “sốc” vì những diễn biến bạo lực mới nhất tại Tripoli.

Liên minh châu Phi quan ngại về bạo lực tại Lybia

Liên minh châu Phi quan ngại về bạo lực tại Lybia

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Nkosazana Dlamini-Zuma lấy làm “sốc” vì những diễn biến bạo lực mới nhất tại Tripoli.

Phó Giám đốc tình báo Lybia bị bắt cóc
Phó Giám đốc tình báo Lybia bị bắt cóc

VOV.VN - Một nhóm vũ trang đã bắt cóc Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Lybia ngay tại ngoại ô thủ đô Tripoli hôm 18/11.

Phó Giám đốc tình báo Lybia bị bắt cóc

Phó Giám đốc tình báo Lybia bị bắt cóc

VOV.VN - Một nhóm vũ trang đã bắt cóc Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Lybia ngay tại ngoại ô thủ đô Tripoli hôm 18/11.

Thổ Nhĩ Kỳ và Lybia ký thỏa thuận hợp tác chiến lược cấp cao
Thổ Nhĩ Kỳ và Lybia ký thỏa thuận hợp tác chiến lược cấp cao

VOV.VN - Lybia mong muốn nhận được khoảng 20.000 vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ để củng cố quân đội và đảm bảo an ninh vùng biển.

Thổ Nhĩ Kỳ và Lybia ký thỏa thuận hợp tác chiến lược cấp cao

Thổ Nhĩ Kỳ và Lybia ký thỏa thuận hợp tác chiến lược cấp cao

VOV.VN - Lybia mong muốn nhận được khoảng 20.000 vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ để củng cố quân đội và đảm bảo an ninh vùng biển.

Quan chức Hàn Quốc bị bắt cóc ở Lybia được trả tự do
Quan chức Hàn Quốc bị bắt cóc ở Lybia được trả tự do

VOV.VN - Ông Han Seok-woo đang được Chính phủ Lybia bảo vệ và sẽ sớm được bàn giao cho Đại sứ quán Hàn Quốc.

Quan chức Hàn Quốc bị bắt cóc ở Lybia được trả tự do

Quan chức Hàn Quốc bị bắt cóc ở Lybia được trả tự do

VOV.VN - Ông Han Seok-woo đang được Chính phủ Lybia bảo vệ và sẽ sớm được bàn giao cho Đại sứ quán Hàn Quốc.

Một công dân Hàn Quốc bị bắt cóc tại Lybia
Một công dân Hàn Quốc bị bắt cóc tại Lybia

VOV.VN - Người bị bắt cóc là ông Han Seok- Woo, người đứng đầu Cơ quan Xúc tiến đầu tư và thương mại Hàn Quốc tại Lybia.

Một công dân Hàn Quốc bị bắt cóc tại Lybia

Một công dân Hàn Quốc bị bắt cóc tại Lybia

VOV.VN - Người bị bắt cóc là ông Han Seok- Woo, người đứng đầu Cơ quan Xúc tiến đầu tư và thương mại Hàn Quốc tại Lybia.