5 nước tập trận quân sự ở Đông Địa Trung Hải để cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Đây là diễn biến mới nhất tại khu vực Địa Trung Hải trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước trong khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngày 30/11, lực lượng Hải quân của Hy Lạp và CH Síp sẽ cùng với Ai Cập, Pháp và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) bắt đầu cuộc tập trận chung Medusa ở ngoài khơi Địa Trung Hải.

Dự kiến, cuộc tập trận chung Medusa ​​sẽ diễn ra từ ngày 30/11 đến ngày 6/12. Đây là diễn biến mới nhất tại khu vực Địa Trung Hải trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các nước trong khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Quốc phòng nước này đã tổ chức cuộc họp vào ngày Chủ nhật (29/11) để chỉ trích động thái này và cho rằng các cuộc tập trận quân sự liên tiếp ở Đông Địa Trung Hải kể từ tháng 8/2020 tới nay đang là hành động “khiêu khích” Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc tập trận Medusa hình thành từ năm 2017, là một phần trong hợp tác ba bên giữa CH Síp, Hy Lạp và Ai Cập trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh

Trong khi đó, Pháp đã và đang thúc đẩy EU thực hiện các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ vì các hoạt động thăm dò các nguồn tài nguyên ở vùng biển tranh chấp ngoài khơi Địa Trung Hải.

Dự kiến, EU nhóm họp trong tháng 12 để thảo luận về một loạt các vấn đề nổi cộm hiện nay, bao gồm cả quan hệ EU với Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ không muốn bị Mỹ trừng phạt dưới thời Biden vì mua S-400
Thổ Nhĩ Kỳ không muốn bị Mỹ trừng phạt dưới thời Biden vì mua S-400

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hy vọng dưới thời ông Biden, Mỹ sẽ không trừng phạt nước này vì đã mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ không muốn bị Mỹ trừng phạt dưới thời Biden vì mua S-400

Thổ Nhĩ Kỳ không muốn bị Mỹ trừng phạt dưới thời Biden vì mua S-400

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hy vọng dưới thời ông Biden, Mỹ sẽ không trừng phạt nước này vì đã mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga.

Tổng thống Nga V.Putin điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ kỳ T.Erdogan
Tổng thống Nga V.Putin điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ kỳ T.Erdogan

VOV.VN -Ngày 24/11, Tổng thống Nga V.Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Erdogan, thảo luận về tiến độ thực hiện các thỏa thuận đạt được ở khu vực Nagorno-karabakh và hợp tác song phương.

Tổng thống Nga V.Putin điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ kỳ T.Erdogan

Tổng thống Nga V.Putin điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ kỳ T.Erdogan

VOV.VN -Ngày 24/11, Tổng thống Nga V.Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Erdogan, thảo luận về tiến độ thực hiện các thỏa thuận đạt được ở khu vực Nagorno-karabakh và hợp tác song phương.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu thời hạn tối đa đóng quân ở Nagorno-Karabakh
Thổ Nhĩ Kỳ nêu thời hạn tối đa đóng quân ở Nagorno-Karabakh

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quân đội nước này sẽ tham gia hoạt động tại trung tâm giám sát chung với Nga nhằm kiểm soát lệnh ngừng bắn ở khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh trong vòng tối đa một năm.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu thời hạn tối đa đóng quân ở Nagorno-Karabakh

Thổ Nhĩ Kỳ nêu thời hạn tối đa đóng quân ở Nagorno-Karabakh

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quân đội nước này sẽ tham gia hoạt động tại trung tâm giám sát chung với Nga nhằm kiểm soát lệnh ngừng bắn ở khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh trong vòng tối đa một năm.