5 tàu chở dầu Iran tới Venezuela bất chấp cảnh báo của Mỹ

VOV.VN - Bất chấp những căng thẳng và đe dọa từ Mỹ, Iran đã gửi các tàu chở dầu tới bán cho Venezuela.

Cơ quan theo dõi hàng hải quốc tế cho biết, tàu chở dầu thứ 4 của Iran ngày 28/5 đã vào đặc khu kinh tế của Venezuela. Hai trong số 5 tàu chở dầu của Iran đã cập cảng tại Venezuela và đang dỡ hàng ở cảng El Palito.

Tàu chở dầu Iran tới vùng biển Venezuela. Ảnh: IRNA.

Các lô hàng bao gồm 1,53 triệu thùng xăng. Iran tuyên bố nguồn cung này được thực hiện theo các biện pháp kiểm soát thương mại và luật pháp quốc tế, cũng như đã được thanh toán đầy đủ. Tuy nhiên động thái này đã làm dấy lến căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Các quan chức Mỹ tuyên bố Iran chỉ có hai lựa chọn hoặc là đàm phán với Mỹ hoặc đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế do bị trừng phạt. Mỹ dự kiến sẽ chấm dứt các miễn trừ cho các công ty châu Âu, Trung Quốc và Nga trong hợp tác hạt nhân với Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên