5 thượng nghị sỹ Cộng hòa phản bác quan điểm nói luận tội ông Trump là vi hiến

VOV.VN - 5 Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa đã phản bác quan điểm cho rằng, phiên xét xử luận tội cựu Tổng thống Donald Trump lần thứ 2 là vi hiến, chấm dứt những tranh cãi về việc phiên xét xử này có diễn ra hay không.

Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Rand Paul đã đưa ra bản kiến nghị cho rằng phiên xét xử luận tội cựu Tổng thống Trump tại Thượng viện là vi hiến, cho rằng ông Trump không thể bị xét xử khi đã là một công dân bình thường.

Kiến nghị này chỉ nhận được 45 phiếu thuận và có tới 55 phiếu chống tại Thượng viện. Có tới 5 thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa phản bác kiến nghị của ông Paul.

Dù vậy, điều này cho thấy, nhiều khả năng sẽ không có đủ 2/3 số phiếu ủng hộ cần thiết để kết tội ông Trump kích động bạo loạn ở Điện Capitol hôm 6/1.

45 Thượng nghị sỹ bỏ phiếu cho rằng phiên xét xử là vi hiến, đều bày tỏ họ sẽ phản đối kết tội ông Trump tại Thượng viện.

Ông Trump bị Hạ viện luận tội hôm 13/1. Khi đó có 10 Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa cùng với toàn bộ Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ luận tội ông Trump.

Phiên xét xử luận tội ông Trump lần thứ 2 dự kiến diễn ra vào ngày 8/2 tới.

Thượng nghị sỹ Mitt Romney bang Utah, Thượng nghị sỹ Sussan Collins bang Maine, Lisa Murkowski bang Alaska, Ben Sasse bang Nebraska và Pat Toomey bang Pennsylvania đã cùng các Thượng nghị sỹ đảng Dân chủ phản bác kiến nghị của ông Paul.

Cả 5 Thượng nghị sỹ này đều chỉ trích ông Trump về cuộc bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1, nhưng không công khai nói về việc có bỏ phiếu kết tội cựu Tổng thống hay không.

Ông Romney là Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa duy nhất từng bỏ phiếu kết tội ông Trump đầu năm 2020. Ông nói rằng, phiên xét xử luận tội lần này là cần thiết để buộc ông Trump phải chịu trách nhiệm về việc kích động bạo loạn.

“Nếu muốn một đất nước đoàn kết, chúng ta cần phải thừa nhận sự cần thiết của trách nhiệm, sự thật và công bằng”, ông Romney nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điều cần biết về phiên tòa luận tội ông Donald Trump lần thứ hai
Những điều cần biết về phiên tòa luận tội ông Donald Trump lần thứ hai

VOV.VN - Phiên luận tội cựu Tổng thống Trump dự kiến bắt đầu vào ngày 9/2 tại Thượng viện Mỹ, sau khi cơ quan này chính thức nhận điều khoản luận tội từ Hạ viện Mỹ liên quan đến vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1.

Những điều cần biết về phiên tòa luận tội ông Donald Trump lần thứ hai

Những điều cần biết về phiên tòa luận tội ông Donald Trump lần thứ hai

VOV.VN - Phiên luận tội cựu Tổng thống Trump dự kiến bắt đầu vào ngày 9/2 tại Thượng viện Mỹ, sau khi cơ quan này chính thức nhận điều khoản luận tội từ Hạ viện Mỹ liên quan đến vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1.

Washington DC yêu cầu 500 Vệ binh Quốc gia trước thềm phiên tòa luận tội Trump
Washington DC yêu cầu 500 Vệ binh Quốc gia trước thềm phiên tòa luận tội Trump

VOV.VN - Thủ đô Washington đã yêu cầu huy động 500 Vệ binh Quốc gia hoạt động đến ngày 12/3 nhằm đảm bảo an ninh cho một loạt sự kiện sắp tới, trong đó có phiên tòa luận tội ông Trump.

Washington DC yêu cầu 500 Vệ binh Quốc gia trước thềm phiên tòa luận tội Trump

Washington DC yêu cầu 500 Vệ binh Quốc gia trước thềm phiên tòa luận tội Trump

VOV.VN - Thủ đô Washington đã yêu cầu huy động 500 Vệ binh Quốc gia hoạt động đến ngày 12/3 nhằm đảm bảo an ninh cho một loạt sự kiện sắp tới, trong đó có phiên tòa luận tội ông Trump.

Thượng nghị sĩ Mỹ chủ trì phiên tòa luận tội ông Trump phải nhập viện
Thượng nghị sĩ Mỹ chủ trì phiên tòa luận tội ông Trump phải nhập viện

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Patrick Leahy đã phải nhập viện vào tối 26/1 (giờ Mỹ), chỉ vài giờ sau khi chính thức tuyên thệ để trở thành chủ tọa phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump.

Thượng nghị sĩ Mỹ chủ trì phiên tòa luận tội ông Trump phải nhập viện

Thượng nghị sĩ Mỹ chủ trì phiên tòa luận tội ông Trump phải nhập viện

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Patrick Leahy đã phải nhập viện vào tối 26/1 (giờ Mỹ), chỉ vài giờ sau khi chính thức tuyên thệ để trở thành chủ tọa phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump.