50% dân số Australia đã tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19

VOV.VN - Australia đến nay đã đạt được mục tiêu tiêm chủng 2 liều vaccine ngừa bệnh Covid-19 đối với 50% dân số đủ 16 tuổi. Với tốc độ tiêm gần 350.000 liều mỗi ngày, dự kiến phần lớn dân số của nước này sẽ được tiêm chủng đầy đủ trong năm nay.

Theo số liệu mới cập nhật của Bộ Y tế Australia, tính đến hết ngày hôm qua (23/9), với hơn 26 triệu liều vaccine ngừa bệnh Covid-19 đã được sử dụng, 50,1% dân số từ 16 tuổi trở lên của nước này đã được tiêm đủ 2 liều vaccine và 74,8% đã được tiêm 1 mũi vaccine. Trong đó, bang có dân số lớn nhất Australia là New South Wales đang có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất, với 84,1% dân số đủ 16 tuổi được tiêm mũi một và 56,6% đã tiêm đầy đủ hai mũi.

Hầu hết các bang và vùng lãnh thổ tại Australia đều có kế hoạch chuyển sang trạng thái “bình thường mới” khi đạt được tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ là 70% và 80%.

Đầu năm nay, Australia đặt mục tiêu hoàn thành chương trình tiêm chủng vào tháng 10 tới, nhưng do nguồn cung vaccine trong giai đoạn đầu bị hạn chế cùng với tâm lý lựa chọn vaccine nên đã dẫn đến việc chậm trễ như hiện nay.

Trong một diễn biến có liên quan, Australia đang xem xét kế hoạch tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ 3 hay còn gọi là liều tăng cường cho người dân từ đầu năm 2022. Đến nay Australia đã đặt mua 85 triệu liều vaccine Pfizer, 15 triệu liều vaccine Moderna và 51 triệu liều vaccine Novavax để sử dụng trong các chương trình tiêm chủng tăng cường trong 2 đến 3 năm tới.

Hiện tại Nhóm Cố vấn về tiêm chủng Australia (ATAGI) vẫn đang nghiên cứu trước khi đưa ra khuyến cáo chính thức về sự cần thiết phải tiêm liều vaccine tăng cường. Trong một tuyên bố đưa ra ngày hôm qua, cơ quan này cho rằng một số người dân, nhất là những người bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng có thể sẽ cần tiêm liều vaccine Covid-19 thứ 3 để được bảo vệ đầy đủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia: Bang New South Wales sẽ từng bước mở cửa từ ngày 11/10
Australia: Bang New South Wales sẽ từng bước mở cửa từ ngày 11/10

VOV.VN - Bang New South Wales (Australia) công bố thời điểm mở cửa là vào ngày 11/10 tới. Như vậy, sau 15 tuần phong tỏa, thành phố Sydney mở rộng và vùng lân cận sẽ được gỡ bỏ phong tỏa.

Australia: Bang New South Wales sẽ từng bước mở cửa từ ngày 11/10

Australia: Bang New South Wales sẽ từng bước mở cửa từ ngày 11/10

VOV.VN - Bang New South Wales (Australia) công bố thời điểm mở cửa là vào ngày 11/10 tới. Như vậy, sau 15 tuần phong tỏa, thành phố Sydney mở rộng và vùng lân cận sẽ được gỡ bỏ phong tỏa.

Bang New South Wales (Australia) thí điểm đón sinh viên quốc tế vào dịp Giáng sinh 2021
Bang New South Wales (Australia) thí điểm đón sinh viên quốc tế vào dịp Giáng sinh 2021

VOV.VN - Với bối cảnh Australia đang trong lộ trình đạt được mục tiêu 70% người từ 16 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine để dần mở cửa biên giới, việc đón sinh viên quốc tế quay trở lại nước này học tập cũng đang được tính đến.

Bang New South Wales (Australia) thí điểm đón sinh viên quốc tế vào dịp Giáng sinh 2021

Bang New South Wales (Australia) thí điểm đón sinh viên quốc tế vào dịp Giáng sinh 2021

VOV.VN - Với bối cảnh Australia đang trong lộ trình đạt được mục tiêu 70% người từ 16 tuổi trở lên tiêm đủ 2 mũi vaccine để dần mở cửa biên giới, việc đón sinh viên quốc tế quay trở lại nước này học tập cũng đang được tính đến.

Số ca Covid-19 cộng đồng ở Lào tăng cao, Australia sợ bệnh viện quá tải khi dỡ phong tỏa
Số ca Covid-19 cộng đồng ở Lào tăng cao, Australia sợ bệnh viện quá tải khi dỡ phong tỏa

VOV.VN - Thủ đô của Lào vừa ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng cao kỷ lục. Trong khi đó, Australia chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống bệnh viện quá tải sau khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ.

Số ca Covid-19 cộng đồng ở Lào tăng cao, Australia sợ bệnh viện quá tải khi dỡ phong tỏa

Số ca Covid-19 cộng đồng ở Lào tăng cao, Australia sợ bệnh viện quá tải khi dỡ phong tỏa

VOV.VN - Thủ đô của Lào vừa ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng cao kỷ lục. Trong khi đó, Australia chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống bệnh viện quá tải sau khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ.