5.000 người mất tích ở Mexico kể từ 2006
Ngoài ra, 9.000 người chết không thể xác định được danh tính.
Số liệu trên vừa được Ủy ban Quốc gia về Quyền con người của Mexico công bố ngày 3/4 trong một báo cáo về số người chết và mất tích không rõ danh tính ở nước này trong vòng 5 năm qua.
Báo cáo này cũng chỉ rõ hàng nghìn người mất tích là nạn nhân của các băng đảng mafia và buôn lậu ma túy, các mạng lưới mại dâm, các băng nhóm tội phạm.
Việc người bị mất tích hoặc chết không thể xác định được danh tính là vấn đề nổi cộm hiện nay ở quốc gia này. Từ những năm 1990, số các vụ mất tích không ngừng tăng. Đỉnh điểm của tình trạng này là năm 2006, khi Tổng thống Felipe Calderon tuyên chiến với các tập đoàn buôn lậu ma túy ở nước này.
Ủy ban Quốc gia về Quyền con người của Mexico cho biết sẽ tăng cường các hoạt động để xác định các trường hợp bị mất tích./.