55% người dân Mỹ sử dụng khẩu trang để tránh lây nhiễm Covid-19

VOV.VN - Kết quả một cuộc khảo sát mới công bố cho thấy hơn một nửa số người Mỹ đều sử dụng khẩu trang khi đi ra khỏi nhà.

Khảo sát do ABC/Ipsos thực hiện cho biết 55% người dân Mỹ sử dụng khẩu trang hoặc khăn che mặt khi đi ra ngoài để tránh lây nhiễm Covid-19, trong khi đó con số không sử dụng là 45%.

Ảnh minh họa: Nikkei.

Khảo sát được tiến hành một tuần sau khi Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ thông bào người dân nên che mặt tại các nơi công cộng nhằm hạn chế sự lây lan của virus. Quyết định của CDC được đưa ra trong bối cảnh nhiều người nhiễm SARS-CoV-2 mà không có triệu chứng, do đó có thể truyền virus sang người khác mà không biết.

Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong thói quen của người Mỹ khi so sánh với cuộc khảo sát do Kaiser Family Foundation thực hiện hồi tháng 3 khi chỉ có 12% sử dụng khẩu trang ở nơi công cộng.

Trong khi đó, đa số người dân được khảo sát cho biết họ vẫn đi ra ngoài, chỉ có 13% trả lời họ không rời khỏi nhà trong tuần vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên