6 Thượng nghị sỹ Cộng hòa khẳng định phiên tòa luận tội cựu tổng thống Trump là hợp hiến

VOV.VN - 6 Thượng nghị sỹ Cộng hòa đã “vượt rào” và cho rằng phiên xét xử cựu Tổng thống Trump là hợp hiến, nhiều hơn 1 phiếu so với cuộc bỏ phiếu tương tự cuối tháng trước.

Phiên xét xử luận tội cựu Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu ngày 9/2 (theo giờ Mỹ) với phần tranh luận về việc Hiến pháp Mỹ có cho phép luận tội một tổng thống đã rời nhiệm sở hay không.

Theo kết quả bỏ phiếu, có 56 thượng nghị sỹ, gồm toàn bộ 50 thượng nghị sỹ đảng Dân chủ và 6 thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa ủng hộ ý kiến cho rằng phiên xét xử ông Trump là hợp hiến trong khi số phiếu không ủng hộ là 44 (đều là các thành viên đảng Cộng hòa).

Trong cuộc bỏ phiếu tương tự hồi tháng trước, 55 thượng nghị sỹ ủng hộ quan điểm cho rằng xét xử luận tội một cựu tổng thống là hợp hiến.

Dưới đây là 6 Thượng nghị sỹ Cộng hòa có chung quan điểm với các đồng nghiệp đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu hôm 9/2:

Ben Sasse: Thượng nghị sỹ bang Nebraska tái đắc cử năm 2020 và đang được xem như một ứng viên tiềm tàng cho xuất đề cử chính thức của đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống năm 2024. Ông công khai chỉ trích những tuyên bố sai lầm của ông Trump về gian lận bầu cử, đồng thời cho rằng không có cơ sở nào để phủ nhận chiến thắng của ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11/2020.

Lisa Murkowski: Thượng nghị sỹ Alaska kêu gọi ông Trump từ chức sau khi những người ủng hộ ông Trump biểu tình bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1 làm gián đoạn phiên họp của Quốc hội xác nhận người đắc cử tổng thống.

Mitt Romney: Thượng nghị sỹ bang Utah, đồng thời là ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa năm 2012, là người công khai chỉ trích ông Trump. Hồi tháng 2/2020, ông Romney là thượng nghị sỹ duy nhất của đảng Cộng hòa bỏ phiếu kết tội ông Trump trong phiên xét xử luận tội lần thứ nhất.

Pat Toomey: Thượng nghị sỹ bang Pennsylvania hồi tháng 10/2020 tuyên bố ông sẽ không tái tranh cử. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Toomey cho rằng ông Trump đã phạm phải “những điều đáng bị luận tội” đồng thời kêu gọi ông Trump từ chức sau cuộc bạo loạn ngày 6/1.

Susan Collins: Thượng nghị sỹ bang Main có quan điểm ôn hòa. Bà là thượng nghị sỹ duy nhất của đảng Cộng hòa tái đắc cử năm 2020 ở bang Main. Bà cũng nói rằng ông Trump đã kích động bạo loạn hôm 6/1.

Bill Cassidy: Thượng nghị sỹ bang Louisiana đã thay đổi quan điểm so với cuộc bỏ phiếu lần trước. Lần này, ông ủng hộ quan điểm cho rằng phiên xét xử luận tội cựu Tổng thống Trump là hợp hiến. Ông Cassidy nói với các phóng viên rằng, nhóm công tố của Hạ viện đã “có một sự khởi đầu rất tốt” với phần trình bày cáo buộc.

“Nhóm quản lý luận tội của Hạ viện (gồm các thành viên đảng Dân chủ, nhóm này đóng vai trò như công tố viên) đã rất tập trung và tổ chức tốt. Họ đưa ra những lập luận rất thuyết phục”, ông Cassidy nói sau cuộc bỏ phiếu. Ông cũng bày tỏ không hài lòng với phần tranh luận của luật sư biện hộ cho ông Trump, cho rằng, nhóm này thiếu tổ chức, lan man và không đi vào trọng tâm vấn đề./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump bất mãn với màn bào chữa vòng vo của luật sư trong phiên tòa luận tội
Ông Trump bất mãn với màn bào chữa vòng vo của luật sư trong phiên tòa luận tội

VOV.VN - Hai nguồn tin thân cận tiết lộ với CNN rằng, cựu Tổng thống Donald Trump không hài lòng với những lời biện hộ đầu tiên của luật sư Bruce Castor trong phiên xét xử tại Thượng viện ngày 9/2.

Ông Trump bất mãn với màn bào chữa vòng vo của luật sư trong phiên tòa luận tội

Ông Trump bất mãn với màn bào chữa vòng vo của luật sư trong phiên tòa luận tội

VOV.VN - Hai nguồn tin thân cận tiết lộ với CNN rằng, cựu Tổng thống Donald Trump không hài lòng với những lời biện hộ đầu tiên của luật sư Bruce Castor trong phiên xét xử tại Thượng viện ngày 9/2.

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu quyết định phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Trump là hợp hiến
Thượng viện Mỹ bỏ phiếu quyết định phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Trump là hợp hiến

VOV.VN - Với kết quả bỏ phiếu ngày 9/2, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ nỗ lực cho rằng phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump là vi hiến.

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu quyết định phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Trump là hợp hiến

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu quyết định phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Trump là hợp hiến

VOV.VN - Với kết quả bỏ phiếu ngày 9/2, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ nỗ lực cho rằng phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump là vi hiến.

Hai câu hỏi pháp lý trong phiên xét xử luận tội cựu tổng thống Trump
Hai câu hỏi pháp lý trong phiên xét xử luận tội cựu tổng thống Trump

VOV.VN - Nhóm luật sư biện hộ cho ông Trump sẽ tập trung vào 2 điểm mấu chốt: các phát biểu kích động của ông Trump trước cuộc tấn công bạo loạn ở Điện Capitol có được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất hay không và phiên xét xử một cựu tổng thống có hợp hiến hay không.

Hai câu hỏi pháp lý trong phiên xét xử luận tội cựu tổng thống Trump

Hai câu hỏi pháp lý trong phiên xét xử luận tội cựu tổng thống Trump

VOV.VN - Nhóm luật sư biện hộ cho ông Trump sẽ tập trung vào 2 điểm mấu chốt: các phát biểu kích động của ông Trump trước cuộc tấn công bạo loạn ở Điện Capitol có được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất hay không và phiên xét xử một cựu tổng thống có hợp hiến hay không.