600 phóng viên quốc tế đăng ký đưa tin bầu cử ở Ai Cập

VOV.VN - Cơ quan quản lý báo chí Ai Cập vừa cho biết, 600 phóng viên đã đăng ký đưa tin bầu cử Tổng thống Ai Cập năm 2018.

Giám đốc Cơ quan quản lý báo chí Ai Cập Karam Gabr nói rằng, chính quyền Ai Cập đang làm việc nhằm tạo điều kiện và giải quyết bất kỳ trở ngại nào mà các nhà báo và phóng viên có thể gặp phải trong thời gian đưa tin cuộc bầu cử Tổng thống 2018.

Ủy ban bầu cử Ai Cập chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống 2018. Ảnh: Al Ahram

Đầu tháng này, Ai Cập đã cho phép Cơ quan Bầu cử quốc gia Ai Cập (NEA) phê duyệt 1.558 nhà báo từ các cơ quan báo in, phát thanh và truyền hình trong nước đưa tin cuộc bầu cử. Cơ quan Bầu cử quốc gia Ai Cập cũng cấp 116 giấy phép cho các cơ quan báo chí, truyền hình.

Hai ứng cử viên đã đăng ký tham gia tranh cử Tổng thống Ai Cập gồm Tổng thống đương nhiệm Abdel-Fattah El-Sisi và lãnh đạo đảng Ghad ông Moussa Mostafa Moussa.

Các cuộc bầu cử dự kiến bắt đầu trên toàn quốc từ ngày 26-28/3. Người chiến thắng sẽ được thông báo vào ngày 2/4. Trong trường hợp phải tiến hành bầu cử vòng 2, các cử tri Ai Cập sẽ tiếp tục đi bỏ phiếu từ ngày 24-26/4.

Tổng thống Ai Cập đương nhiệm El-Sisi. Ảnh: Al Ahram

Trong cuộc bầu cử năm 2014, Tổng thống El-Sisi đã giành chiến thắng với gần 97% số phiếu bầu. Trên cương vị người đứng đầu Ai Cập, ông El Sisi đã có nhiều cải cách về kinh tế, mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường củng cố và đảm bảo an ninh. Một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống là sửa đổi luật đầu tư, tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài để cải thiện nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Với những tích cực trong cải cách, các nhà đầu tư đang "lạc quan về triển vọng" đối với Ai Cập vào năm 2018 sau nhiều năm khủng hoảng chính trị. Đầu tư nước ngoài vào thị trường vốn đạt mức cao nhất kể từ năm 2010 và quan trọng nhất là dòng vốn FDI tăng, nền kinh tế Ai Cập chắc chắn đang ổn định hơn.

Việc phát hiện các mỏ khí đốt tự nhiên mới, như Zohr cũng là "chìa khóa cho nhiều nhà đầu tư dài hạn". Nhà kinh tế học của CI Capital, ông Noaman Khaled, dự báo năm 2018 sẽ là năm hồi phục đầu tư tại Ai Cập do tính chất dự báo của chế độ tỷ giá, lãi suất, chế độ thuế và giá năng lượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập phát động chiến dịch chống khủng bố trên bán đảo Sinai
Ai Cập phát động chiến dịch chống khủng bố trên bán đảo Sinai

VOV.VN - Chiến dịch mang tên “Sinai 2018” chống khủng bố, huy động cả không quân và thủy quân, diễn ra cả ở trong và xung quanh bán đảo Sinai

Ai Cập phát động chiến dịch chống khủng bố trên bán đảo Sinai

Ai Cập phát động chiến dịch chống khủng bố trên bán đảo Sinai

VOV.VN - Chiến dịch mang tên “Sinai 2018” chống khủng bố, huy động cả không quân và thủy quân, diễn ra cả ở trong và xung quanh bán đảo Sinai

Ai Cập mở cửa khẩu Rafah ở Gaza cho mục đích nhân đạo
Ai Cập mở cửa khẩu Rafah ở Gaza cho mục đích nhân đạo

VOV.VN - Ai Cập ngày 21/2 đã mở cửa khẩu Rafah ở dải Gaza cho phép người dân Palestine có thể qua lại.

Ai Cập mở cửa khẩu Rafah ở Gaza cho mục đích nhân đạo

Ai Cập mở cửa khẩu Rafah ở Gaza cho mục đích nhân đạo

VOV.VN - Ai Cập ngày 21/2 đã mở cửa khẩu Rafah ở dải Gaza cho phép người dân Palestine có thể qua lại.

Ai Cập phát động chiến dịch chống khủng bố toàn diện
Ai Cập phát động chiến dịch chống khủng bố toàn diện

VOV.VN - Mức cảnh báo an ninh ở Ai Cập được nâng lên mức cao nhất, với sự phối hợp của cảnh sát và quân đội để tiêu diệt khủng bố tận gốc rễ.

Ai Cập phát động chiến dịch chống khủng bố toàn diện

Ai Cập phát động chiến dịch chống khủng bố toàn diện

VOV.VN - Mức cảnh báo an ninh ở Ai Cập được nâng lên mức cao nhất, với sự phối hợp của cảnh sát và quân đội để tiêu diệt khủng bố tận gốc rễ.

Israel ký kết hợp đồng khí đốt lịch sử với Ai Cập
Israel ký kết hợp đồng khí đốt lịch sử với Ai Cập

VOV.VN - Hợp đồng bán khí đốt này sẽ mang lại hàng tỷ USD cho ngân sách nhà nước Israel.

Israel ký kết hợp đồng khí đốt lịch sử với Ai Cập

Israel ký kết hợp đồng khí đốt lịch sử với Ai Cập

VOV.VN - Hợp đồng bán khí đốt này sẽ mang lại hàng tỷ USD cho ngân sách nhà nước Israel.