6,4 triệu người ở Giang Tây (Trung Quốc) oằn mình chống chọi mưa lũ

VOV.VN - Cơ quan kiểm soát lũ và hạn hán ở Giang Tây, miền Đông Trung Quốc cho biết, hơn 6,4 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh này kể từ 6/7.

Trên toàn tỉnh, 654.000 người đã được di dời, gần 600.000 héc ta hoa màu bị tàn phá do mưa lũ. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 11,7 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1,7 tỷ USD). Tính đến ngày hôm qua, hơn 2.500 km đường bờ kè thuộc địa bàn Giang Tây đoạn dòng chảy chính của sông Dương Tử, khu vực hồ Bà Dương và các khu vực lân cận ghi nhận lượng nước dâng cao vượt quá mức cảnh báo.

Mưa lũ ở Giang Tây, Trung Quốc ngày 8/7/2020. Ảnh: Reuters

Trung Quốc bước vào đợt mưa lớn thứ 7 ở khu vực hạ lưu và trung lưu sông Dương Tử kể từ khi bắt đầu mùa lũ năm 2020. Cơ quan khí tượng Trung Quốc vừa phát đi cảnh báo màu xanh về mưa lớn cho nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Lưu ý tình hình kiểm soát lũ đang cam go và đã bước vào giai đoạn nguy cấp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây cũng kêu gọi nỗ lực toàn diện trong các hoạt động cứu hộ và cứu trợ tại những khu vực bị ngập lụt trên khắp cả nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên