7 nước bị đình chỉ quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - 7 quốc gia đã tạm thời bị đình chỉ quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc do không hoàn thành nghĩa vụ đóng góp tài chính đúng hạn cho tổ chức này.

Hôm qua (18/1), Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, 7 quốc gia gồm: Iran, Niger, Libya, Cộng hòa Trung Phi, Congo, Nam Sudan và Zimbabwe tạm thời bị đình chỉ quyền bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, do không hoàn thành nghĩa vụ đóng góp tài chính đúng hạn cho tổ chức này.

Thông tin được ông Guterres viết trong bức thư gửi Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Hiến chương Liên Hợp Quốc quy định các nước có tổng số nợ bằng hoặc vượt khoản tiền mà họ có nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách cơ quan này trong hai năm liên tiếp trước đó, sẽ bị đình chỉ quyền bỏ phiếu.

Theo một số nguồn tin, Iran đang nợ khoản tiền khoảng 16,2 triệu USD, nhiều nhất trong số 7 nước bị đình chỉ.

Phản ứng trước động thái của Liên Hợp Quốc, Iran ra thông báo chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ đã ngăn họ trả khoản đóng góp tài chính cho cơ quan này. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh, các khoản tiền được chỉ định để thanh toán cho Liên Hợp Quốc của Iran hiện bị đóng băng tại hai ngân hàng của Hàn Quốc, vốn lên tới 7 tỷ USD.

Iran kêu gọi Liên Hợp Quốc thiết lập kênh thanh toán riêng hoặc đảm bảo các khoản thanh toán của Iran được chuyển một cách an toàn qua các ngân hàng trung gian mà không bị Mỹ cản trở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc rục rịch lựa chọn vị trí Tổng thư ký
Liên Hợp Quốc rục rịch lựa chọn vị trí Tổng thư ký

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng này dự kiến đưa ra các bước đi đầu tiên để lựa chọn vị trí Tổng thư ký.

Liên Hợp Quốc rục rịch lựa chọn vị trí Tổng thư ký

Liên Hợp Quốc rục rịch lựa chọn vị trí Tổng thư ký

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng này dự kiến đưa ra các bước đi đầu tiên để lựa chọn vị trí Tổng thư ký.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tìm kiếm nhiệm kỳ 2
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tìm kiếm nhiệm kỳ 2

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 11/1 khẳng định ông đang tìm kiếm nhiệm kỳ 5 năm thứ hai vốn sẽ bắt đầu từ tháng 1/2022.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tìm kiếm nhiệm kỳ 2

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tìm kiếm nhiệm kỳ 2

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 11/1 khẳng định ông đang tìm kiếm nhiệm kỳ 5 năm thứ hai vốn sẽ bắt đầu từ tháng 1/2022.

Liên Hợp Quốc bổ nhiệm đặc phái viên mới về Libya
Liên Hợp Quốc bổ nhiệm đặc phái viên mới về Libya

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa đề xuất với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bổ nhiệm nhà ngoại giao Slovakia, ông Jan Kubis làm đặc phái viên mới tại Libya.

Liên Hợp Quốc bổ nhiệm đặc phái viên mới về Libya

Liên Hợp Quốc bổ nhiệm đặc phái viên mới về Libya

VOV.VN - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa đề xuất với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bổ nhiệm nhà ngoại giao Slovakia, ông Jan Kubis làm đặc phái viên mới tại Libya.