70% dân số Ấn Độ đã được tiêm một liều vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 của Ấn Độ đã vượt qua mốc mới với hơn 914 triệu liều vaccine đã được tiêm cho tới nay.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, tới ngày 4/10, 70% dân số nước này đã được tiêm một liều vaccine Covid-19. Trong khi đó, 25% người trưởng thành tại quốc gia tỷ dân này đã tiêm đủ 2 liều vaccine ngăn ngừa virus SARS-CoV-2.

Đây là cột mốc đáng ghi nhớ với Ấn Độ khi mà nước này đang hướng tới mục tiêu đạt được 1 tỷ liều vaccine trong nửa đầu tháng 10 này. Theo số liệu của Chính phủ Ấn Độ, nước này đã cải thiện được đáng kể tốc độ tiêm chủng trong những tháng qua. Số liều vaccine được tiêm trung bình trong 1 ngày hồi tháng 5 là 1,96 triệu, đã tăng lên 5,9 triệu trong tháng 8.

Trong tháng 9 vừa qua, mỗi ngày Ấn Độ tiêm được khoảng 7,9 triệu liều. Chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 của Ấn Độ được bắt đầu từ ngày 16/1. Trong giai đoạn 1, nước này tập trung tiêm cho đội ngũ nhân viên y tế và những người làm việc ở tuyến đầu. Trong giai đoạn tiêm chủng tiếp theo từ ngày 1/3, những người trên 60 tuổi và những người trên 45 tuổi có bệnh nền là đối tượng được ưu tiên. Tới ngày 1/4, Ấn Độ tiếp tục mở rộng đối tượng tiêm phòng sang tất cả những người trên 45 tuổi. Tiếp đó, từ ngày 1/5, tất cả những ai trên 18 tuổi đều có thể tiêm vaccine phòng chống đại dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia công nhận vaccine Covid-19 Coronavac của Trung Quốc và Covishield của Ấn Độ
Australia công nhận vaccine Covid-19 Coronavac của Trung Quốc và Covishield của Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 1/10, Australia thông báo công nhận 2 loại vaccine ngừa Covid-19 do Trung Quốc và Ấn Độ sản xuất gồm Coronavac và Covishield. Quyết định này là mở đường cho việc Australia đón các sinh viên và khách du lịch quốc tế đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia có sử dụng 2 loại vaccine này.

Australia công nhận vaccine Covid-19 Coronavac của Trung Quốc và Covishield của Ấn Độ

Australia công nhận vaccine Covid-19 Coronavac của Trung Quốc và Covishield của Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 1/10, Australia thông báo công nhận 2 loại vaccine ngừa Covid-19 do Trung Quốc và Ấn Độ sản xuất gồm Coronavac và Covishield. Quyết định này là mở đường cho việc Australia đón các sinh viên và khách du lịch quốc tế đến từ Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia có sử dụng 2 loại vaccine này.

Ấn Độ giành hợp đồng xây cảng tại Sri Lanka nhằm cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc
Ấn Độ giành hợp đồng xây cảng tại Sri Lanka nhằm cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc

VOV.VN - Tập đoàn Adani Group (Ấn Độ) vừa ký thỏa thuận trị giá 700 triệu USD với cơ quan quản lý cảng biển của Sri Lanka, nhằm phát triển một dự án cảng container nước sâu chiến lược. Động thái này được coi là bước đi của Ấn Độ nhằm cân bằng ảnh hưởng đang ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại đây.

Ấn Độ giành hợp đồng xây cảng tại Sri Lanka nhằm cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc

Ấn Độ giành hợp đồng xây cảng tại Sri Lanka nhằm cân bằng ảnh hưởng với Trung Quốc

VOV.VN - Tập đoàn Adani Group (Ấn Độ) vừa ký thỏa thuận trị giá 700 triệu USD với cơ quan quản lý cảng biển của Sri Lanka, nhằm phát triển một dự án cảng container nước sâu chiến lược. Động thái này được coi là bước đi của Ấn Độ nhằm cân bằng ảnh hưởng đang ngày càng gia tăng của Trung Quốc tại đây.

Ấn Độ khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trong mùa lễ hội cuối năm
Ấn Độ khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trong mùa lễ hội cuối năm

VOV.VN - Trước thời điểm diễn ra mùa lễ hội cuối năm tại Ấn Độ, chính quyền nước này đã đưa ra khuyến cáo với người dân hạn chế việc đi lại không cần thiết, và theo dõi các hoạt động lễ hội ‘tối thiểu trong năm nay’.

Ấn Độ khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trong mùa lễ hội cuối năm

Ấn Độ khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trong mùa lễ hội cuối năm

VOV.VN - Trước thời điểm diễn ra mùa lễ hội cuối năm tại Ấn Độ, chính quyền nước này đã đưa ra khuyến cáo với người dân hạn chế việc đi lại không cần thiết, và theo dõi các hoạt động lễ hội ‘tối thiểu trong năm nay’.