79% các ca tử vong do Covid-19 tại Indonesia là ở đảo Java

VOV.VN - Trưởng lực lượng phản ứng nhanh với Covid-19 của Indonesia, ông Doni Monardo, cho biết 79% các ca tử vong do Covid-19 tại quốc gia này là ở đảo Java.

Hiện nay, các ca mắc và tử vong do Covid-19 tại Indonesia vẫn tiếp tục gia tăng nhanh chóng. Theo số liệu thống kê của lực lượng phản ứng nhanh với Covid-19, tính đến ngày 20/5, nước này ghi nhận 19.189 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.242 trường hợp tử vong và 4.575 người phục hồi. 

covid_19_twna.jpg

Các ca mắc Covid-19 tại Indonesia vẫn tiếp tục gia tăng.

Trong đó, có 67% ca mắc Covid-19 và 79% trường hợp tử vong do Covid-19 là ở đảo Java, hòn đảo lớn nhất trong quốc gia vạn đảo. Tuy nhiên tỉ lệ phục hồi tại đây chỉ là 59%. Trong khi đó tỷ lệ phục hồi lớn nhất là ở đảo Aceh (83/8%), Bangka Belitung (79.3%) và Bali (71.8%). Các bệnh nhân mắc Covid-19 tại Indonesia được tuyên bố phục hồi khi trải qua 2 lần xét nghiệm và không còn các triệu chứng bệnh.

Indonesia đang nỗ lực để tăng cường khả năng xét nghiệm Covid-19. Mục tiêu xét nghiệm 10.000 ca mỗi ngày chưa được thực hiện do còn nhiều hạn chế về phòng thí nghiệm và năng lực.

Hiện nay Indonesia có 69 phòng thí nghiệm trên cả nước đủ điều kiện xét nghiệm Covid-19. Tuy nhiên, ở các phòng thí nghiệm không thuộc Bộ Y tế, năng lực của nhân viên xét nghiệm vẫn còn hạn chế, do vậy, chính phủ Indonesia đang phối hợp với Hiệp hội bác sĩ Indonesia để đào tạo thêm năng lực cho các nhân viên thí nghiệm tại địa phương và một số tổ chức khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia giành “vương miện” trong cạnh tranh Mỹ-Trung tại Đông Nam Á
Indonesia giành “vương miện” trong cạnh tranh Mỹ-Trung tại Đông Nam Á

VOV.VN - Sự dịch chuyển của các công ty Mỹ khỏi Trung Quốc đang trở thành “vận may từ trên trời rơi xuống” cho Indonesia trong bối cảnh hiện nay.

Indonesia giành “vương miện” trong cạnh tranh Mỹ-Trung tại Đông Nam Á

Indonesia giành “vương miện” trong cạnh tranh Mỹ-Trung tại Đông Nam Á

VOV.VN - Sự dịch chuyển của các công ty Mỹ khỏi Trung Quốc đang trở thành “vận may từ trên trời rơi xuống” cho Indonesia trong bối cảnh hiện nay.

Đổi mới trong thời kỳ Covid-19, Indonesia phát triển tour du lịch ảo
Đổi mới trong thời kỳ Covid-19, Indonesia phát triển tour du lịch ảo

VOV.VN - Công ty tàu hoả du lịch Indonesia đã tổ chức các tour du lịch ảo trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng tại Indonesia.

Đổi mới trong thời kỳ Covid-19, Indonesia phát triển tour du lịch ảo

Đổi mới trong thời kỳ Covid-19, Indonesia phát triển tour du lịch ảo

VOV.VN - Công ty tàu hoả du lịch Indonesia đã tổ chức các tour du lịch ảo trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng tại Indonesia.

Indonesia lùi kế hoạch di dời thủ đô đến năm 2024 do dịch Covid-19
Indonesia lùi kế hoạch di dời thủ đô đến năm 2024 do dịch Covid-19

VOV.VN - Việc di dời thủ đô Indonesia từ đảo Java sang đảo Kalimantan sẽ bị lùi lại do dịch Covid-19 đang bùng phát tại quốc gia vạn đảo này.

Indonesia lùi kế hoạch di dời thủ đô đến năm 2024 do dịch Covid-19

Indonesia lùi kế hoạch di dời thủ đô đến năm 2024 do dịch Covid-19

VOV.VN - Việc di dời thủ đô Indonesia từ đảo Java sang đảo Kalimantan sẽ bị lùi lại do dịch Covid-19 đang bùng phát tại quốc gia vạn đảo này.