8 tháng sau tranh chấp với Trung Quốc, Ấn Độ đón du khách đến hồ Pangong Tso

VOV.VN - Động thái của chính quyền Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh tình hình đối đầu dọc đường Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc có dấu hiệu lắng dịu.

8 tháng kể từ thời điểm nổ ra tranh chấp biên giới với Trung Quốc, kể từ ngày 10/1, Ấn Độ đã chính thức mở cửa đón du khách trở lại với danh thắng hồ Pangong Tso, ở phía Đông vùng lãnh thổ Liên bang Ladakh.

Địa điểm du lịch này nằm tại khu vực đang tranh chấp giữa hai nước. Động thái của chính quyền Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh tình hình đối đầu dọc đường Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc có dấu hiệu lắng dịu. Tuy nhiên, các khu vực mở cửa cho du khách tham quan trở lại cho du lịch đều không nằm gần các điểm giao cắt có tranh chấp đối đầu giữa binh lính Ấn Độ và Trung Quốc.

Để đến được với địa điểm du lịch được trông đợi này, tất cả du khách đều phải nộp đơn xin Giấy phép Nội tuyến - một loại giấy phép lữ hành bắt buộc áp dụng cho các ‘khu vực hạn chế’, bao gồm hồ Pangong Tso. Ngoài ra, trước khi lên đường, du khách cũng phải xuất trình giấy xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước chuyến đi, cũng như phải tuân thủ cách ly bắt buộc tại khách sạn trong 7 ngày.

Căng thẳng Ấn - Trung bắt đầu từ tháng 5/2020 khi quân đội Trung Quốc bị cho là các hành động ‘thay đổi nguyên trạng’ tại nhiều vị trí dọc theo đường LAC ở phía Đông Ladakh. Các động thái này dẫn tới việc đối đầu giữa binh lính hai nước kéo dài và leo thang.

Đỉnh điểm là vụ đụng độ chết người giữa binh lính Ấn - Trung tại thung lũng Galwan đêm 15/6/2020 khiến 20 binh lính Ấn Độ thiệt mạng. Sau vụ việc này, cả hai nước đều huy động một số lượng lớn binh lính cùng nhiều loại vũ khí hạng nặng tới khu vực biên giới. Bất chấp nhiều vòng đàm phán ở cấp Tư lệnh quân đoàn cũng như các cuộc tiếp xúc theo kênh ngoại giao đã diễn ra, Ấn Độ và Trung Quốc vẫn chưa tìm được giải pháp cho đối đầu biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ bắt giữ một binh lính Trung Quốc vượt qua biên giới
Ấn Độ bắt giữ một binh lính Trung Quốc vượt qua biên giới

VOV.VN - Thông báo của phía Ấn Độ cho biết, binh lính Trung Quốc hiện đang bị giữ và thẩm vấn về lý do vượt qua biên giới. Người này sẽ bị xử lý theo các quy định của Ấn Độ.

Ấn Độ bắt giữ một binh lính Trung Quốc vượt qua biên giới

Ấn Độ bắt giữ một binh lính Trung Quốc vượt qua biên giới

VOV.VN - Thông báo của phía Ấn Độ cho biết, binh lính Trung Quốc hiện đang bị giữ và thẩm vấn về lý do vượt qua biên giới. Người này sẽ bị xử lý theo các quy định của Ấn Độ.

Trung Quốc đã bố trí tên lửa và radar gần biên giới Ấn Độ
Trung Quốc đã bố trí tên lửa và radar gần biên giới Ấn Độ

VOV.VN - Tướng Không quân Ấn Độ cho biết Trung Quốc đã huy động lực lượng không quân hùng hậu tới dọc đường Kiểm soát Thực tế.

Trung Quốc đã bố trí tên lửa và radar gần biên giới Ấn Độ

Trung Quốc đã bố trí tên lửa và radar gần biên giới Ấn Độ

VOV.VN - Tướng Không quân Ấn Độ cho biết Trung Quốc đã huy động lực lượng không quân hùng hậu tới dọc đường Kiểm soát Thực tế.

Năm 2020 đánh dấu giai đoạn “kịch tính” trong quan hệ Trung-Ấn
Năm 2020 đánh dấu giai đoạn “kịch tính” trong quan hệ Trung-Ấn

VOV.VN - Kể từ đầu năm 2020, sự bùng phát đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng biên giới đã khiến yếu tố cạnh tranh và xung đột giữa Ấn Độ và Trung Quốc chiếm ưu thế.

Năm 2020 đánh dấu giai đoạn “kịch tính” trong quan hệ Trung-Ấn

Năm 2020 đánh dấu giai đoạn “kịch tính” trong quan hệ Trung-Ấn

VOV.VN - Kể từ đầu năm 2020, sự bùng phát đại dịch Covid-19 và cuộc khủng hoảng biên giới đã khiến yếu tố cạnh tranh và xung đột giữa Ấn Độ và Trung Quốc chiếm ưu thế.