83% số dân Afghanistan ủng hộ hoà giải với Taliban

Cuộc khảo sát do Chính phủ Mỹ tài trợ một phần cho thấy, số dân Afghanistan ủng hộ đàm phán với các tổ chức vũ trang tăng so với cuộc thăm dò năm ngoái.  

>> Afghanistan - Bao giờ có hoà bình?

Trong khi đó, 55% số người được khảo sát không có chút cảm tình nào dành cho Taliban (năm 2009 là 36%).

Dân chúng Afghanistan ngày càng ngờ vực về khả năng của Chính phủ và các đồng minh NATO

Theo giới phân tích, cuộc khảo sát này cũng phản ánh, dân chúng Afghanistan ngày càng ngờ vực về khả năng chính phủ và các đồng minh NATO có thể đánh bại phe nổi dậy bằng biện pháp quân sự. 

Sau gần 10 năm chiến tranh với Taliban, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đặt vấn đề hoà giải lên ưu tiên hàng đầu. Mới đây, ông thành lập Uỷ ban Hoà bình cấp cao để tạo điều kiện cho hoà giải và lập chương trình tạo việc làm, cấp nhà cho những tay súng Taliban rời bỏ hàng ngũ phiến quân.

Chính phủ Afghanistan và NATO cho biết, đã có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Taliban nhưng chưa tiến hành cuộc đàm phán hoà bình chính thức nào. Taliban cũng nhiều lần bác bỏ lãnh đạo cấp cao của họ từng đàm phán với chính phủ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên