9 cảnh sát thiệt mạng trong 1 vụ tấn công ở Pakistan

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên

Tân Hoa xã đưa tin, ít nhất 9 cảnh sát bị giết và 3 người khác bị thương sau khi một nhóm tay súng tấn công tòa nhà cảnh sát ở thành phố Lahore, miền Tây, Pakistan.

Những người cứu hộ và nhà báo tụ tập xung quanh tại hiện trường vụ tấn công (ảnh: Tân Hoa xã)
Cuộc tấn công xảy ra vào lúc 6h sáng (giờ địa phương) ngày 12/7. Khoảng 30 cảnh sát, đến Lahore để tham gia 1 chương trình huấn luyện đặc biệt, đang ở tòa nhà này khi xảy ra vụ tấn công. Tại thời điểm đó, nhiều người trong họ đã đi ăn sáng và khoảng 12 cảnh sát đang còn nằm ngủ ở bên trong tòa nhà.

Báo chí đưa tin, 6 tay súng đã đến tòa nhà bằng xe mô tô, trong đó 3 tên đứng ở bên ngoài và 3 tên khác bước nào tòa nhà để nổ súng khi các cảnh sát đang ngủ. Hiện vẫn chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên