9.199 người đã thiệt mạng do động đất Nhật Bản

5.682 trường học ở 23 tỉnh đã bị phá hủy, 260.000 người phải đi sơ tán

Theo số liệu mới nhất do cảnh sát Nhật Bản công bố, tính đến 23h ngày 22/3, số người thiệt mạng do trận động đất và sóng thần vừa qua đã lên tới 9.199 người ở 12 tỉnh, 13.786 người vẫn mất tích ở 6 tỉnh.

Có 5.682 trường học ở 23 tỉnh đã bị phá hủy, 260.000 người phải đi sơ tán.

Đến sáng 23/3, một số trận động đất mạnh lại xảy ra ở Đông Bắc Nhật Bản, khu vực đã bị tàn phá nặng nề bởi trận siêu động đất ngày 11/3 gây ra sự cố hạt nhân nghiêm trọng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

Báo Nikkei ngày 23/3 đưa tin Chính phủ Nhật Bản ước tính tổng thiệt hại do trận động đất và sóng thần kinh hoàng tấn công vùng Đông Bắc nước này có thể lên đến từ 15.000-25.000 tỷ yên (khoảng 185-308 tỷ USD)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên