99% người vượt biên tham gia các mạng lưới lừa đảo tại Myanmar là tự nguyện
VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan hôm 14/2 cho biết, gần như tất cả những người vượt biên vào Myanmar để làm việc trong các tổng đài lừa đảo đều là tự nguyện.
Giám đốc Trung tâm Chống buôn người của cảnh sát Thái Lan, Tướng Thatchai Pitaneelaboot hôm 14/2 cho biết, 99% những người vượt biên vào Myanmar đều có chủ đích tham gia làm việc tại các tổng đài lừa đảo, trong khi chỉ có một tỷ lệ nhỏ 1% như trường hợp của diễn viên Trung Quốc Vương Tinh là bị lừa đến Myanmar.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh hàng trăm người Thái Lan và người nước ngoài từng làm việc tại các tổng đài lừa đảo ở Myanmar được bàn giao cho cảnh sát Thái Lan vào hôm 14/2 tại khu vực Cầu Hữu nghị Thái Lan - Myanmar thứ hai ở huyện Mae Sot, tỉnh Tak, đối diện thị trấn Myawaddy của Myanmar.
![99 người vượt biên tham gia các mạng lưới lừa đảo tại myanmar là tự nguyện hình ảnh 1 99 nguoi vuot bien tham gia cac mang luoi lua dao tai myanmar la tu nguyen hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2025-02/thai-lan.jpg)
Dù tất cả đều khẳng định rằng, họ đã bị các đường dây buôn người lừa làm việc tại các tổng đài ở một số thị trấn của Myanmar, Tướng Thatchai nhấn mạnh, phía Thái Lan sẽ triển khai cơ chế giúp phân biệt các nạn nhân bị buôn bán thực sự và những đối tượng tự nguyện tham gia các đường dây lừa đảo qua tổng đài. Theo Tướng Thatchai, Thái Lan cũng sẽ phối hợp với Cơ quan phòng chống Ma tuý và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) để xin hỗ trợ về thông dịch viên cũng như tiến hành các hoạt động xác minh sàng lọc đối với các nạn nhân.
Cũng trong chiều 14/2, Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra đã triệu tập một cuộc họp khẩn cùng các tướng lĩnh đứng đầu các cơ quan an ninh, trong đó có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Phumtham Wechayachai, các Tư lệnh Lục quân, Hải quân và Không quân, cùng Cảnh sát trưởng Thái Lan để đánh giá tình hình tại thị trấn Myawaddy, cân nhắc có nới lỏng các biện pháp hạn chế tại đây hay không.
Vào hôm 5/2, Thái Lan đã cắt các dịch vụ điện, nước và internet tại Myawaddy và một số thị trấn biên giới của Myanmar nhằm trấn áp các băng nhóm tội phạm hoạt động tại địa bàn, khiến những khu vực này rơi vào tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng. Thị trấn Myawaddy nổi tiếng với hai trung tâm lừa đảo lớn là Shwe Kokko và KK Park, do các ông trùm băng nhóm tội phạm có tổ chức người Trung Quốc điều hành.