Afghanistan: Bầu cử kết thúc nhưng bất ổn chưa chấm dứt

Bất chấp nỗ lực cao độ của lực lượng an ninh trong nước và quốc tế, lực lượng Al Qaeda ở Afghanistan vẫn đang rất mạnh và quyết tâm cao nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

>> Bạo lực trong ngày bầu cử Tổng thống Afghanistan

Ngày 20/8, bất chấp đe doạ từ phía Taliban, hàng triệu cử tri Afghanistan đã đi bỏ phiếu bầu Tổng thống với hy vọng sẽ mang lại hoà bình và nhiều đổi thay cho đất nước Nam Á này. Tuy nhiên, khi cuộc bỏ phiếu kết thúc cũng là lúc mà người ta có thể khẳng định rằng bất ổn sẽ chưa thể chấm dứt ở đất nước này.

Theo thông báo của Tổng thống Afghanistan, trong ngày bầu cử hôm qua, tại đất nước này đã diễn ra 73 cuộc tấn công ở 15 tỉnh thành, làm 26 người thiệt mạng. NATO cho biết, so với những ngày gần đây, các vụ tấn công này cho thấy các phần tử vũ trang nổi dậy đã gia tăng gấp đôi hoạt động chống phá nhà nước Afghanistan trong ngày bầu cử. Điều đó chứng tỏ rằng, bất chấp nỗ lực cao độ của lực lượng an ninh trong nước và quốc tế, lực lượng Al Qaeda ở Afghanistan vẫn đang rất mạnh và quyết tâm cao nhằm phá hoại cuộc bầu cử.

Tình trạng bạo lực này cũng cho thấy mặc dù đã 8 năm sau khi Mỹ tấn công Taliban nhưng tình trạng an ninh ở Afghanistan chưa được cải thiện nhiều. Các lực lượng an ninh quốc gia và quốc tế ở Afghanistan dường như mới chỉ làm công tác bảo vệ chứ chưa hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn các vụ tấn công của các lực lượng nổi dậy.

Mặc dù là ngày diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống nhưng hôm qua, đường phố ở Afghanistan lại vắng vẻ một cách bất thường. Người ta cũng ít thấy xuất hiện cảnh hàng dài người xếp hàng để chờ vào bỏ phiếu như những gì đã diễn ra trong cuộc bầu cử năm 2004. Tuy chưa có con số thống kê chính thức nhưng theo ông Zekria Barakzai, một quan chức bầu cử cấp cao, mặc dù thời gian bỏ phiếu đã kéo dài thêm 1 tiếng nhưng chỉ có khoảng từ 40 đến 50% trong tổng số 15 triệu cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu. Nếu so sánh với tỷ lệ 70% của cuộc bỏ phiếu lần trước thì có thể thấy con số này là rất thấp và chứng tỏ người dân Afghanistan chưa thực sự tin tưởng vào khả năng đảm bảo an ninh của Chính phủ và lực lượng đa quốc gia trong khi không thể phớt lờ và tiếp tục lo ngại trước những lời đe doạ của Al Qaeda.

Tỷ lệ đi bỏ phiếu thấp cũng sẽ khiến kết quả bỏ phiếu không thể hiện được nguyện vọng của đại đa số dân chúng. Vì thế, cuộc bỏ phiếu lần này chưa được coi là nền tảng cho sự ổn định ở Afghanistan trong thời gian tới.

Không những thế, việc ít người đi bỏ phiếu cũng sẽ có khả năng dẫn tới tình trạng gian lận phiếu bầu. Thậm chí ngay trong lúc cử tri đang bỏ phiếu, các đối thủ của Tổng thống Hamid Kazai cũng đã chỉ ra sai phạm tại các điểm bỏ phiếu. Thế nên không loại trừ khả năng những người thua cuộc sẽ cáo buộc có sự gian lận trong bầu cử và từ chối không công nhận kết quả bỏ phiếu. Từ những yếu tố này có thể cho thấy, cuộc bầu cử Tổng thống ở Afghanistan vừa qua vẫn chưa thể chấm dứt tình trạng bất ổn nghiêm trọng ở quốc gia Nam Á này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.