Afghanistan cáo buộc Mỹ và Taliban bí mật hòa đàm

(VOV) - Tuy nhiên, cả phía Mỹ và lực lượng Taliban đều bác bỏ thông tin này.

Ngày 10/3, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho biết, Mỹ và lực lượng phiến quân Taliban ở Afghanistan đang bí mật tiến hành các cuộc hòa đàm ở Cata.

Phát biểu tại thủ đô Kabul, Tổng thống Karzai nêu rõ đại diện giới thủ lĩnh cấp cao của Taliban và quan chức Mỹ đang tham gia các cuộc đàm phán ở quốc gia vùng Vịnh Cata. Ngoài ra, ông Karzai còn cáo buộc Taliban và Mỹ đang "bắt tay với nhau" để thuyết phục người dân Afghanistan rằng tình trạng bạo lực sẽ ngày càng xấu đi nếu binh sỹ nước ngoài rút hết.

Theo nhà lãnh đạo Afghanistan, các vụ tấn công liều chết của Taliban gia tăng thời gian gần đây là này nhằm phục vụ Mỹ để kéo dài cuộc chiến và cho thấy Kabul cần tới sự hỗ trợ của lực lượng nước ngoài, dự kiến sẽ rút hết khỏi nước này vào cuối năm 2014. “Có những cuộc đàm phán đang diễn ra hàng ngày giữa Taliban, Mỹ và người nước ngoài tại châu Âu và các quốc gia vùng Vịnh. Cuộc đánh bom xảy ra ngày 9/3 do Taliban thực hiện. Hoạt động này cho thấy, Taliban phục vụ cho người nước ngoài và không phải chống lại người nước ngòai. Vụ đánh bom cũng cho thấy, Taliban muốn người nước ngoài hiện diện lâu hơn chứ không phải rút khỏi Afghanistan”.

Tuy nhiên, cả phía Mỹ và lực lượng Taliban đều bác bỏ thông tin này. Người phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đang ở Afghanistan để thăm các binh sỹ Mỹ tuyên bố Washington và Kabul cùng chia sẻ quan điểm rằng Taliban là kẻ thù chung. Theo quan chức này, thông tin trên là không đúng đắn và nếu tiến trình hòa giải chính trị dẫn tới những cách hành xử khác nhau của mỗi bên thì Mỹ sẽ nhường lại cho chính quyền Afghanistan dẫn dắt tiến trình đó.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Taliban ở Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid, đã phủ nhận thông tin cho rằng các cuộc đàm phán với Mỹ đã được nối lại và hiện chưa có tiến triển nào từ thời điểm hai bên ngừng đàm phán.

Tổng thống Karzai đã vạch ra một lộ trình hòa bình nhằm thuyết phục Taliban và nhiều nhóm nổi dậy khác trong nước nhất trí ngừng bắn, trước khi trở thành một tác nhân hòa bình. Tuy nhiên, Taliban tuyên bố không tin tưởng vào Chính phủ Afghanistan và lộ trình hòa bình. Đến nay, lực lượng này vẫn từ chối đàm phán trực tiếp với chính phủ, vì cáo buộc chính quyền hiện tại bị Mỹ thao túng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Taliban đánh bom trước cửa Bộ Quốc phòng Afghanistan
Taliban đánh bom trước cửa Bộ Quốc phòng Afghanistan

(VOV) - Vụ đánh bom xảy ra đúng thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đang ở thăm Afghanistan làm ít nhất 9 người chết.

Taliban đánh bom trước cửa Bộ Quốc phòng Afghanistan

Taliban đánh bom trước cửa Bộ Quốc phòng Afghanistan

(VOV) - Vụ đánh bom xảy ra đúng thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đang ở thăm Afghanistan làm ít nhất 9 người chết.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagel thăm Afghanistan
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagel thăm Afghanistan

(VOV) - Chuyến thăm của ông Chuck Hagel diễn ra trong bối cảnh Mỹ và NATO chưa có quyết định cuối cùng về số lượng binh sĩ ở lại nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagel thăm Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagel thăm Afghanistan

(VOV) - Chuyến thăm của ông Chuck Hagel diễn ra trong bối cảnh Mỹ và NATO chưa có quyết định cuối cùng về số lượng binh sĩ ở lại nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Thách thức tại Afghanistan
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Thách thức tại Afghanistan

(VOV) - Chuyến thăm của ông Hagel có vẻ không mấy khả quan khi xảy ra hàng loạt các vụ đánh bom cũng như bất đồng đôi bên.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Thách thức tại Afghanistan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Thách thức tại Afghanistan

(VOV) - Chuyến thăm của ông Hagel có vẻ không mấy khả quan khi xảy ra hàng loạt các vụ đánh bom cũng như bất đồng đôi bên.