Afghanistan có thể mất điện toàn quốc vì Covid-19

Afghanistan có thể mất điện toàn quốc vì Covid-19

VOV.VN - Dịch Covid-19 bùng phát khiến tập đoàn nhà nước DABS của Afghanistan không đủ ngân sách mua điện từ nước ngoài.

Afghanistan Breshna Sherkat - DABS, tập đoàn quản lý hạ tầng thuộc sở hữu chính phủ, vừa đưa ra cảnh báo Afghanistan đang phải đối mặt nguy cơ mất điện toàn quốc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

dien_minh_hoa_adb_qgzh_0.jpg
Hệ thống lưới điện. (Ảnh minh họa của ADB)

Theo đó, đại dịch Covid-19 bùng phát tại Afghanistan đã ảnh hưởng tới doanh thu của DABS, khiến tập đoàn này không còn đủ ngân sách để thanh toán các hợp đồng mua điện từ nước ngoài.

Hiện tại, Uzbekistan một trong những nhà cung cấp điện chính cho Afghanistan đã cảnh báo sẽ cắt các nguồn điện nếu nước láng giềng không thanh toán các hóa đơn đúng hạn.

DABS đang thúc giục các hộ tiêu dùng điện lớn, trong đó có các cơ quan chính phủ sớm thanh toán tiền điện đúng hạn để ngăn khả năng các nguồn điện nhập khẩu của Afghanistan bị cắt. Trong khi đó, tới ngày 20/4, số ca bệnh Covid-19 tại Afghanistan đã vượt qua con số 1.000 người, trong đó số người tử vong là 36./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên