Afghanistan có thoát được khó khăn?

Băn khoăn lớn nhất của người dân Afghanistan là liệu lực lượng an ninh nước này có đủ khả năng giữ cho đất nước ổn định hay không

Người dân Afghanistan sẽ vẫn phải đối mặt với con đường dài đầy khó khăn phía trước bất chấp những cam kết hỗ trợ của NATO gần đây.

Tại Hội nghị Cấp cao NATO vừa diễn ra tại Mỹ, các nước thành viên đã cam kết hỗ trợ quân sự cho Afghanistan khoảng hơn 4 tỉ USD mỗi năm, trong vòng 10 năm sau khi NATO rút quân vào cuối năm 2014.

Al-Qaeda có thể tái xuất hiện ở Afghanistan sau khi NATO rút quân (Ảnh: Telegraph)
Hầu hết người dân Afghanistan đều lạc quan về khoản viện trợ họ nhận được, sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế, an toàn và ổn định tại Afghanistan. Tuy nhiên, Giáo sư Mohamad Rahimi của trường Đại học Kabul cho rằng, bất chấp các khoản viện trợ tài chính của NATO, điều quan trọng là liệu lực lượng an ninh Afghanistan có đủ khả năng đảm bảo an ninh tại nước này sau một thời gian dài phụ thuộc vào quân đội nước ngoài.

Ông Rahimi nói: Thực sự, chúng ta vẫn có một hiểu biết sai lầm về việc cần có bao nhiêu lực lượng an ninh để giữ cho đất nước ổn định. Afghanistan hiện có khoảng 190.000 lực lượng quân đội quốc gia, gần 250.000 cảnh sát, nhưng vẫn có một khoảng cách lớn trong  hoạt động của hai lực lượng này. Tôi nghĩ, lực lượng an ninh Afghanistan khó có thể chiến đấu về mặt tinh thần với Taliban”.

Ngoài vấn đề đối phó với Taliban, xung đột giữa nước láng giềng Pakistan với NATO, căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ, sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với nước láng giềng Iran cũng khiến cho Afghanistan trở thành một trong những địa điểm “nhạy cảm” nhất thế giới, ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai hoà bình và phát triển của Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.