Afghanistan: Cuộc chiến chưa có hồi kết!
Ngày 7/10, tròn 8 năm NATO tấn công lật đổ chế độ Taliban ở Afghanistan. 8 năm qua, Mỹ và NATO đã đổ không ít người và của cho cuộc chiến tại quốc gia Nam Á này.
Tuy nhiên, lực lượng nổi dậy vẫn ngày càng gia tăng hoạt động, người dân Afghanistan vẫn sống trong nỗi lo bất ổn, bạo lực, trong khi Mỹ và NATO đến nay vẫn đang lúng túng tìm giải pháp cho cuộc chiến và sự ủng hộ của công chúng ở cả hai bờ Đại Tây Dương đối với sứ mệnh của NATO tại Afghanistan đang suy giảm.
NATO chỉ mất vài tuần để lật đổ Taliban, nhưng đã mất đến 8 năm và hơn thế nữa mà vẫn chưa bình ổn được tình hình Afghanistan. Trong những tháng gần đây, tình hình tại khu vực miền Bắc và miền Tây Afghanistan đã xấu đi nhanh chóng khi lực lượng nổi dậy Taliban gia tăng các cuộc tấn công. Hiện các cuộc đụng độ giữa các phiến quân và lực lượng nước ngoài diễn ra hàng ngày.
Năm 2009 được cho là năm đen tối nhất cho quân đội nước ngoài tại quốc gia Nam Á này. Con số thương vong của lực lượng quân đội Mỹ và đồng minh đã tăng lên mức kỷ lục trong những tháng gần đây. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay đã có tổng cộng 384 binh sĩ nước ngoài thiệt mạng tại Afghanistan, trong đó có 226 lính Mỹ.
![]() |
| Lực lượng liên quân tại Afghanistan |
Còn đối với người dân Afghanistan, kỳ vọng vào sự thay đổi tích cực sau cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, cũng đang tan dần khi mà kết quả bầu cử cho đến nay vẫn còn tranh cãi, những vụ tấn công liều chết của Taliban và các phe nhóm nổi dậy khác không những không giảm mà còn gia tăng. Cuối tháng 9 vừa qua, Liên Hợp Quốc đưa ra số liệu, theo đó, trong 8 tháng đầu năm nay, khoảng 600 dân thường thiệt mạng ở Afghanistan là do các vụ đánh bom tự sát hoặc các vụ nổ kích hoạt từ xa. Trong khi đó, những vụ không kích của quân đội Mỹ vào những “điểm nóng” hoạt động của phiến quân nhưng nạn nhân lại thường là những người dân vô tội, gây phản ứng không chỉ trong dân chúng mà ngay cả trong giới lãnh đạo Afghansitan.
Thực trạng trên khiến cả chính quyền Hamid Karzai và dân chúng Afghanistan mất lòng tin vào khả năng thắng lợi của lực lượng nước ngoài, khiến cho cuộc chiến “chinh phục trái tim” người dân nước này của Liên quân chỉ còn là “khái niệm”.
Thêm vào đó, sự ủng hộ của chính giới và công chúng của các nước tham gia liên quân tại Afghanistan cũng đang suy giảm. Một cuộc thăm dò dư luận của Viện Gallup công bố ngày 25/9 cho thấy 50% người Mỹ phản đối tăng quân cho Afghanistan trong khi có 41% ủng hộ. Tại Anh, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) đã trở thành chính đảng lớn đầu tiên kêu gọi chính phủ chấm dứt cuộc chiến tại Afghanistan sau khi có tin Chính phủ Anh dự định tăng thêm 1.000 quân tới Afghansitan để phục vụ chiến dịch tăng cường truy quét của NATO. Còn tại Italy, giữa tháng 9 vừa qua, Chính phủ cũng chia rẽ nghiêm trọng về việc có tiếp tục duy trì lực lượng quân đội nước này ở Afghanistan hay không, sau những tổn thất của binh sĩ Italy trong lực lượng Liên quân.
Trong khi đó, những đánh giá trái ngược nhau về tình hình chiến sự Afghansitan của các nhà quân sự cũng khiến các nhà lãnh đạo khó có thể đưa ra một quyết định chính xác. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ James Jones ngày 4/10 khẳng định Afghanistan hiện không có nguy cơ rơi vào vòng kiểm soát của lực lượng Taliban, còn sự hiện diện của mạng lưới khủng bố Al Qaeda là rất ít, tối đa chưa đến 100 tên và chúng không có căn cứ, không có khả năng tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng liên quân.
Nhưng chỉ huy lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, Tướng Stanley McChrystal, trong một bài phát biểu trước đó tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế ở London (Anh), lại kêu gọi Mỹ tăng quân vì các phần tử phiến quân đang chiếm dần quyền kiểm soát. Các cố vấn của Tổng thống Barack Obama dự kiến sẽ có cuộc gặp vào tuần này để thảo luận chiến lược sắp tới của Mỹ tại Afghanistan. Họ sẽ phải cân nhắc giữa một bên là sức ép chính trị của một bộ phận muốn rút bớt quân, và một bên là đề nghị khẩn cấp từ các chỉ huy chiến trường muốn tăng viện để đảm bảo an ninh, chính trị và kinh tế cho Afghanistan. Tổng thống Barack Obama đang xem xét một loạt ý tưởng, trong đó có ba phương án là rút quân, giữ nguyên mức hiện tại và tăng thêm quân để đối phó với các lực lượng nổi dậy ở Afghanistan.
Hiện nay, tại Afghanistan có sự hiện diện của 100.000 lính Liên quân, trong đó có 62.000 quân Mỹ (quân số này sẽ tăng lên 68.000 vào cuối năm nay). Binh hùng, hoả lực mạnh nhưng thiếu một giải pháp chính trị khiến cho cuộc chiến tại Afghanistan chưa biết bao giờ mới đi đến hồi kết./.
