Afghanistan kết thúc chiến dịch tranh cử

Do lo sợ Taliban phá hoại ngày bầu cử, hàng chục ngàn binh sỹ, cảnh sát, cùng sự hỗ trợ của binh sỹ quốc tế được triển khai để bảo vệ các điểm bỏ phiếu.

Chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Quốc hội của Afghanistan chính thức kết thúc lúc nửa đêm ngày 15/9 (giờ địa phương), để các ứng cử viên có thời gian nghỉ ngơi trước ngày bầu cử ngày 18/9.

Hơn 2.500 ứng cử viên đã tham gia vận động tranh 249 ghế tại Hạ viện, trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 2 kể từ khi chế độ Taliban bị lật đổ năm 2001.

Dự kiến, 10,5 triệu cử tri sẽ đi bỏ phiếu tại gần 6.000 điểm bầu cử trên khắp đất nước. Theo các quan chức Afghanistan, hơn 1.000 điểm bỏ phiếu sẽ không được mở do tình hình an ninh ở những khu vực đó không đảm bảo.

Điểm khác biệt ở Afghanistan là do tỷ lệ mù chữ lên tới gần 80%, mỗi ứng cử viên bắt buộc phải có biểu tượng, có thể là ngựa, đôi giày, hoặc bông hoa, máy tính, quyển sách... để cử tri dễ nhận diện ứng cử viên mà mình muốn lựa chọn. Tại các thành phố, hầu hết mọi nơi công cộng đều dán áp phích có ảnh của các ứng cử viên cùng biểu tượng sẽ xuất hiện cạnh tên của họ trên các lá phiếu bầu.

Trong cuộc bầu cử hạ viện lần này, 68 ghế dành riêng cho nữ, trong khi có 406 nữ ứng cử viên ra tranh cử, nhiều người đã mạnh dạn “lộ diện” trên các áp phích quảng cáo.

Trong khi đó, Taliban tiến hành chiến dịch bạo lực và hăm doạ, đặc biệt nhắm vào các ứng cử viên nữ, quan sát viên và nhân viên của các tổ chức nhân quyền. Đặc phái viên Mỹ tại Afghanistan Staffan de Mistura lưu ý rằng, trong các cuộc bầu cử trước, phụ nữ đã phải từ bỏ hoạt động xã hội ngay cả sau khi họ trúng cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.