Afghanistan kêu gọi hỗ trợ trong chuyển giao an ninh

Ngày 18/9, các đại diện cấp cao dự Hội nghị thượng đỉnh Afghanistan kêu gọi một giải pháp dài hạn trong quá trình chuyển giao an ninh tại quốc gia Nam Á bị chiến tranh tàn phá này.

Ngoại trưởng Afghanistan Zalmai Rassoul kêu gọi cộng đồng quốc tế tìm cách tiếp cận chung trong quá trình chuyển giao  an ninh cho chính quyền Afghanistan.

Ngoại trưởng Italy Franco Frattini cũng nhất trí quan điểm của ông Rasut là cần có sự hỗ trợ dài hạn đối với quá trình chuyển giao quyền lực ở Afghanistan.

Hội nghị cũng chứng kiến lần đầu tiên Iran dự cuộc thảo luận với các quốc gia khác trong vấn đề ổn định Afghanistan. Đặc phái viên Mỹ tại Afghanistan và Pakistan Holbrooke cho rằng, Iran có thể đóng vai trò trong nỗ lực dàn xếp hoà bình ở Afghanistan. Trứơc đây Mỹ thường buộc tội Iran hỗ trợ phe phiến quân ở Afghanistan nhưng Iran bác bỏ tố cáo này và quy sự hiện diện của binh sỹ phương Tây là nguyên nhân chính gây bất ổn ở Afghanistan.

Bạo lực tại Afghanistan đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi Taliban bị lật đổ năm 2001. Hơn 2.000 binh sỹ nước ngoài đã thiệt mạng kể từ đầu cuộc chiến. Tổng thống Mỹ Obama tháng 12/2009 đã điều thêm 30.000 binh sỹ tới Afghanistan nhằm đẩy lui phe Taliban nhưng cũng tuyên bố sẽ bắt đầu rút quân từ tháng 7/2011.

Tuy nhiên, mọi diễn biến trên chiến trường Afghanistan không theo những gì chính quyền Mỹ mong muốn, trong đó nỗ lực dần chuyển giao an ninh cho các lực lượng Afghanistan vẫn còn nhiều thách thức lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.