Afghanistan: Nhiều khả năng phải tổ chức bầu cử vòng hai

Sức ép quốc tế đối với Afghanistan về việc giải quyết những tranh cãi trong cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này hiện đang gia tăng, đặt ra cho Tổng thống Hamid Kaizai hai sự lựa chọn.  

Ủy ban Khiếu nại bầu cử Afghanistan (ECC) tối 19/10 đã công bố bản báo cáo về cuộc điều tra gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này hôm 20/8, khẳng định phiếu bầu tại 210 điểm bỏ phiếu là không hợp lệ.

ECC thông báo đã phát hiện “bằng chứng rõ ràng và thuyết phục về tình trạng gian lận” tại các điểm bỏ phiếu nói trên, đồng thời ra lệnh của Ủy ban bầu cử độc lập (IEC), cơ quan phân xử cuối cùng kết quả cuộc bầu cử, làm “vô hiệu hóa một tỷ lệ nào đó trong số phiếu bầu của từng ứng cử viên”.

Sức ép quốc tế đối với Afghanistan về việc giải quyết những tranh cãi trong cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này hiện đang gia tăng, đặt ra cho Tổng thống Hamid Kaizai hai sự lựa chọn: Đối mặt với đối thủ chính của ông là cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah trong vòng hai của cuộc bầu cử, hoặc thành lập một chính phủ liên minh. Tuy nhiên với những phát hiện trong cuộc điều tra của ECC nhiều khả năng sẽ buộc IEC phải tiến hành bầu cử tổng thống vòng hai giữa Tổng thống Kaizai và ông Abdullah.

Trong khi đó, trong lời nhận định đàu tiên trước công chúng về những vấn đề hậu bầu cử tại Afghanistan, Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner ngày 19/10 cho biết, Tổng thống Kaizai và cựu Ngoại trưởng Abdullah đã khẳng định “tính cấp thiết của việc hợp tác cùng nhau”. Trước đó, Ngoại trưởng Kouchner đã có cuộc gặp riêng rẽ với hai ông Karzai và Abdullah.

Theo công bố hồi tháng trước của Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan, Tổng thống Kaizai giành được 54,8% số phiếu bầu, trong khi cựu Ngoại trưởng Abdullah nhận được 20% số phiếu. Tuy nhiên, cuộc điều tra của ECC có thể khiến tỷ lệ phiếu bầu cho ông Karzai giảm xuống dưới 50% và điều đó buộc hai ứng cử viên này phải bước vào vòng bầu cử thứ hai.

Những cáo buộc về sự gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua ở Afghanistan đã dẫn tới tình trạng bất ổn về chính trị ở quốc gia Nam Á này vào thời điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama đang xem xét chuyển hướng chiến lược đối với Afghanistan. Cùng với Ngoại trưởng Pháp Kouchner, Thượng nghị sĩ Mỹ John Kenny – Chủ tịch Ủy ban Quan hệ đối ngoại Thượng viện đã có mặt ở thủ đô Kabul cuối tuần qua nhằm khảo sát tình hình. Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN ngày 19/10, ông Kerry cho rằng Washington không nên tăng quân tới Afghanistan khi chưa rõ đối tác ở Kabul, bởi “sẽ là vô trách nhiệm nếu quyết định gửi thêm quân đến một đất nước mà ở đó người ta không biết sẽ là tổng thống và chính phủ nước đó như thế nào”.

Trong khi đó, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Rahm Emanuel cùng ngày tuyên bố, chiến lược mới đối với Afghanistan và quyết định tăng thêm quân tới chiến trường này của Tổng thống Obama phụ thuộc vào việc liệu Cabun có hoạt động hiệu quả hay không. Phát biểu trên kênh CNN, ông Emanuel nhấn mạnh “vấn đề quan trọng không phải là tăng viện thêm bao nhiêu quân mà là phải có đối tác Afghanistan đáng tin cậy”, trong khi Afghanistan hiện vẫn chưa có một lực lượng quân đội và cảnh sát hoạt động hiệu quả. Theo ông Emanuel, Nhà Trắng sẽ tiếp tục xem xét chiến lược đối với Afghanistan và các khuyến nghị về mức độ tăng quân trong tuần này và tuần tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.