Afghanistan: tấn công liều chết gây nhiều thương vong
Ít nhất 15 người thiệt mạng, trong đó có một thủ lĩnh bộ lạc có ảnh hưởng và 15 người khác bị thương trong vụ tấn công liều chết xảy ra ngày 22/2 nhằm vào một nhóm các lãnh đạo bộ lạc ở tỉnh Kandahar , phía đông Afghanistan.
Theo cảnh sát địa phương, vụ tấn công đặc biệt nhằm vào thủ lĩnh Mohamad Za-man Gam-xa-rích, nổi tiếng với cái tên Ha-ji Za-man Gam-sa-rích, người đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch truy bắt trùm khủng bố Bin Laden tại Tora Bora năm 2001. Ông này cũng nằm trong số những người thiệt mạng. Kẻ đánh bom đã kích hoạt khối thuốc nổ mang theo mình khi tới gần một nhóm nhỏ các thủ lĩnh bộ lạc, nhân viên Chính phủ đang gặp mặt vài trăm người người tị nạn Afghanistan mới trở về từ Pakistan.
Hiện vẫn chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm vụ tấn công, tuy nhiên theo các nhà quan sát, đây là kiểu tấn công ưa thích của lực lượng nổi dậy Taliban.
** Tổng thống Hamid Karzai ngày 22/2 đã nắm quyền kiểm soát Cơ quan Khiếu nại bầu cử, do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn.
Trong số các thành viên của Ủy ban Khiếu nại bầu cử, cơ quan đã ghi nhận gần 1 triệu phiếu bầu gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan năm 2009, có 3 chuyên gia nước ngoài do Liên Hợp Quốc bổ nhiệm. Tuy nhiên, theo sắc lệnh của Tổng thống Afghanistan công bố hôm nay, từ nay Tổng thống Karzai có thể bổ nhiệm cả 5 thành viên của Ủy ban.
Quyết định này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của các nhà ngoại giao phương Tây, do lo ngại các cuộc bầu cử Quốc hội, dự kiến diễn ra trong 6 tháng tới không thể chỉ ra những gian lận với quy mô như trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 20/8/2009./.