Afghanistan trước ngày bầu cử

 Ở một đất nước luôn bất ổn như Afghanistan, việc nhiều người dân quyết tâm đi bầu, bất chấp lời đe doạ của Taliban, cho thấy niềm khát khao hoà bình và ổn định của họ  

Ngày 20/8, khoảng 17 triệu cử tri Afghanistan tới các điểm bỏ phiếu tham gia bầu cử Tổng thống và 420 đại biểu hội đồng ở 34 tỉnh. Đây là cuộc bầu cử tổng thống lần thứ hai trong lịch sử Afghanistan kể từ sau khi chính quyền Taliban bị lật đổ hồi cuối năm 2001.

Cũng giống như cuộc bầu cử cách đây 5 năm, bất ổn và mất an ninh bao trùm lên toàn bộ quá trình chuẩn bị bầu cử. Mấy ngày trước, Taliban nã hàng loạt tên lửa vào thủ đô Kabul và nhiều khu vực khác. Chỉ trong ngày thứ 3 vừa qua, có 15 người thiệt mạng trong các vụ tấn công của Taliban. Điều đó cũng khiến nhiều người lo lắng.

Hiện nay, dù Chính phủ Afghanistan với sự hỗ trợ của lực lượng đa quốc gia nhưng vẫn có ít nhất 8 khu vực ở miền Nam Afghanistan không nằm trong tầm kiểm soát của họ và khoảng 9 trong số 365 quận huyện ở nước này, chủ yếu ở miền Nam, sẽ không thể tổ chức bầu cử. Số điểm bỏ phiếu do đó cũng sẽ giảm khoảng 12% so với con số 7.000 điểm bỏ phiếu theo kế hoạch ban đầu.

Tuy nhiên, người dân Afghanistan vẫn quyết tâm thực hiện quyền công dân của mình. Gần 17 triệu cử tri Afghanistan đến đăng ký tại các điểm bỏ phiếu và phần lớn đều có ý định tham gia cuộc bầu cử.

Ở một đất nước luôn bất ổn như Afghanistan, việc nhiều người dân quyết tâm đi bầu, bất chấp lời đe doạ của Taliban cho thấy niềm khát khao hoà bình và ổn định của họ. Cho đến hôm qua, số ứng cử viên Tổng thống đã giảm từ 41 xuống còn 33 sau khi một số nhân vật rút khỏi cuộc đua để nhường phiếu cho những ứng cử viên mà họ ủng hộ. Tuy nhiên trên thực tế, cuộc bầu cử được coi là “cuộc đua" giữa đương kim Tổng thống Hamid Karzai và cựu Ngoại trưởng Abdullah Abdullah. Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy, ông Karzai có thể đạt được 45% số phiếu bầu, nhưng có được như vậy vẫn chưa hội đủ số phiếu quá bán và cuộc bầu cử vòng hai nhiều khả năng sẽ phải tổ chức

Theo nhận định của các nhà phân tích chính trị, cuộc bầu cử được coi là phép thử đối với chính sách quân sự của Mỹ đối với quốc gia Nam Á này sau 8 năm đưa quân vào đây. Afghanistan ngày nay vẫn bị xé làm nhiều mảnh. Taliban vẫn hoạt động và mở rộng ảnh hưởng.

Dường như Mỹ và các nước đồng minh đang lạc trong một mê trận không lối thoát. Nước Mỹ chắc chắn không muốn một cuộc chiến kéo dài tại đây, nhưng tình hình tại Afghanistan cho thấy, hòa bình và ổn định khó có thể nhanh chóng đến với đất nước Nam Á này sau cuộc bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.