Afghanistan trước thềm bầu cử Tổng thống

Bạo lực tiếp tục là nguy cơ đe doạ hiện hữu không chỉ đối với cuộc bầu cử tổng thống ngày 20/8 mà còn đối với cả công cuộc ổn định và tái thiết tại quốc gia Nam Á này

Kết quả thăm dò dư luận mới nhất tại Afghanistan cho thấy, Tổng thống đương nhiệm của nước này Hamid Karzai đang dẫn đầu cuộc đua tranh chức Tổng thống, dự kiến tổ chức vào ngày 20/8, nhưng sẽ khó đạt đủ số phiếu quá một nửa để tránh một cuộc bầu cử vòng hai.

Theo kết quả do Hiệp hội Genvum (có trụ sở tại Washington, Mỹ) tiến hành và công bố ngày hôm qua (10/8), Tổng thống Karzai hiện nhận được sự ủng hộ của khoảng 45% cử tri, cao hơn nhiều so với đối thủ tiềm năng nhất là cựu Bộ trưởng Ngoại giao Abdullah Abdullah, chỉ được 25% ủng hộ. Tiếp theo là cựu Bộ trưởng Kế hoạch Ramazan Bashardost, được 9%, và cựu Bộ trưởng Tài chính Ashraf Ghani được 4%.

Theo các quy định bầu cử của Afghanistan, nếu không có ứng cử viên nào nhận được số phiếu ủng hộ quá một nửa ngay trong vòng đầu tiên thì hai người có số phiếu cao nhất phải bước vào cuộc bầu cử vòng hai, dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10 tới.

Tổng thống Karzai khẳng định nếu tái đắc cử, ông sẽ dành ưu tiên hàng đầu cho hòa bình và an ninh của đất nước, thúc đẩy các tiến trình hoà giải dân tộc. Cụ thể, ông Karzai dự định tăng gấp đôi quy mô các lực lượng an ninh và thúc đẩy kế hoạch hòa đàm với Taliban thông qua sự trung gian của Arabia Saudi. Dự kiến, trong 5 năm tới, ông cũng tăng biên chế quân đội từ 130.000 lên 260.000 người và tăng biên chế cảnh sát từ 80.000 lên 160.000 người.

Trong khi đó, bạo lực tiếp tục là nguy cơ đe doạ hiện hữu không chỉ đối với cuộc bầu cử tổng thống ngày 20/8 mà còn đối với cả công cuộc ổn định và tái thiết tại quốc gia Nam Á này. Ngày 10/8, các tay súng Taliban đã tấn công một trụ sở cơ quan công quyền và một số đồn cảnh sát gần thủ đô Kabul. Ít nhất 11 người thiệt mạng trong vụ tấn công, trong đó có 3 cảnh sát và 2 dân thường.

Cùng ngày, các tay súng cũng tấn công một đoàn hộ tống quân sự ở tỉnh miền Trung Gani làm 5 nhân viên an ninh Afghanistan thiệt mạng. Ngoài ra, một binh sĩ Ba Lan cũng thiệt mạng và 4 binh sĩ khác bị thương trong vụ tấn công này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.