Ai Cập: Anh em Hồi giáo chỉ định ứng viên tổng thống

Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 23-24/5 tới là cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi ông Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2/2011.

Ngày 31/3, trong một tuyên bố trên trang mạng Facebook, Đảng Tự do và Công lý (FJP) của Phong trào "Anh em Hồi giáo" cho biết đảng này sẽ đề cử Phó Chủ tịch Khairat al-Shater làm ứng cử viên Tổng thống. Trong khi đó, tại một cuộc họp báo, người chỉ đạo tối cao của Phong trào "Anh em Hồi giáo", ông Mohammed Badie đã xác nhận việc này và đọc tuyên bố vắn tắt của ông Khairat al-Shater từ chức Phó Chủ tịch để tranh cử cương vị Tổng thống Ai Cập.

Trước đó, Phong trào "Anh em Hồi giáo" đã nhiều lần tuyên bố sẽ không đề cử thành viên của mình tham gia tranh cử Tổng thống, tuy nhiên ban lãnh đạo phong trào này khẳng định rằng việc đề cử ông Khairat al-Shater là cần thiết trước các diễn biến ở Ai Cập.

Theo Tổng Thư ký Phong trào "Anh em Hồi giáo" Mahmoud Hussein, tổ chức này chỉ định thành viên tranh cử Tổng thống là do có sự cản trở thành lập một chính phủ mới tại Ai Cập đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân, cản trở việc thành lập Hội đồng Hiến pháp, đe dọa giải tán Quốc hội...

Phong trào "Anh em Hồi giáo" hiện là một thế lực chính trị mạnh tại Ai Cập khi Đảng Tự do và Công lý của phong trào này chiếm đa số ở cả Hạ viện và Thượng viện,  với 106/180 ghế Thượng viện và 235/508 ghế Hạ viện.

Ghế Chủ tịch Thượng viện do một thành viên FJP nắm giữ và đảng này cũng chi phối 10 trong tổng số 19 ủy ban Hạ viện, trong đó có các ủy ban quan trọng như an ninh và quốc phòng, đối ngoại, ngân sách và kế hoạch, các vấn đề tôn giáo...

Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra ngày 23-24/5 tới là cuộc bầu cử Tổng thống đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi ông Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2/2011.

Trong số các ứng viên hàng đầu tham gia tranh cử có cựu Tổng Thư ký Liên đoàn Amr Moussa; người từng là Ngoại trưởng dưới thời ông Mubarak và là cựu thành viên Phong trào Anh em Hồi giáo Abdel Moneim Abol Fotoh; cựu Thủ tướng Ahmed Shafiq; lãnh đạo đảng Hồi giáo Salafist, ông Hazem Salah Ismail.

Trước đó, ngày 29/3, các đảng phái chính trị tại Ai Cập đã đạt được thỏa thuận về vấn đề tỷ lệ đại diện trong Hội đồng lập hiến, cơ quan có nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp mới sau khi chính quyền của Tổng thống Hosni Mubarak sụp đổ.

Thỏa thuận này đạt được tại cuộc họp do Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) triệu tập với sự tham dự của lãnh đạo gần 20 đảng phái và 2 nghị sĩ, trong một nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị sau khi các đảng tự do và cánh tả tuyên bố rút khỏi Hội đồng lập hiến với cáo buộc phe Hồi giáo thao túng tiến trình soạn thảo hiến pháp mới.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 29/3, ông Hussein Ibrahim, Chủ tịch nhóm Nghị sĩ Đảng Tự do và Công lý của lực lượng "Anh em Hồi giáo" đã lên tiếng yêu cầu Chính phủ của Thủ tướng Kamal al-Ganzouri từ chức với lý do nội các đã không giải quyết được các vấn đề hiện tại của đất nước.

Trong một tuyến bố đăng trên website của tổ chức "Anh em Hồi giáo", ông Ibrahim cho biết quy trình bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ đã được khởi động và yêu cầu thành lập ngay một chính phủ liên minh.

Cùng ngày, một tòa án ở thủ đô Cairo đã tuyên án 8 năm tù giam đối với ông Ibrahim Soliman, người từng giữ chức Bộ trưởng Nhà ở từ năm 1993 đến năm 2005. Ông này cũng phải nộp phạt gần 361 triệu USD do gây lãng phí công quỹ trong 2 dự án bất động sản.

Liên quan đến một trong hai dự án này, tòa cũng tuyên án 5 năm tù giam đối với ông Magdi Rashekh, bố vợ con trai trưởng của cựu Tổng thống Hosni Mubarak./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.