Ai Cập bắt đầu bầu cử tổng thống
Khoảng 14.500 thẩm phán và 65.000 nhân viên được triển khai tham gia giám sát quá trình bầu cử; Khoảng 50 triệu cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu.
- Hơn 300 người bị bắt sau các vụ đụng độ ở Cairo
- Đụng độ tại Ai Cập, gần 400 người thương vong
- 40 nước được mời giám sát bầu cử ở Ai Cập
- Ai Cập tái khẳng định kế hoạch chuyển giao quyền lực
Khoảng 50 triệu cử tri Ai Cập hôm nay (23/5) bắt đầu bỏ phiếu trong hai ngày 23 và 24/5. Đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên kể từ sau làn sóng biểu tình lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak hồi đầu năm 2011.
Ủy ban Bầu cử tổng thống tối cao đã phân công hơn 14.000 thẩm phán tới hơn 350 điểm bỏ phiếu chính và 13.000 điểm bỏ phiếu phụ trên cả nước. Ủy ban này mới đây đã thông qua danh sách cho phép 53 tổ chức phi chính phủ và một số tổ chức quốc tế được giám sát cuộc bầu cử. Hơn 900 phóng viên nước ngoài đã đăng ký tham gia đưa tin bầu cử tại Ai Cập.
![]() |
|
Nhân viên bầu cử kiểm tra danh sách ứng viên tại một điểm bỏ phiếu ở Cairo |
Mặc dù chưa có kết quả chính thức, nhưng theo thông báo của 33 cơ quan Ai Cập tại nước ngoài, nhóm các ứng cử viên hiện đang dẫn đầu bao gồm Mohamas Mursy, ứng cử viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo, Apbul Fotu, cựu thành viên tổ chức “Anh em Hồi giáo”, Hamdin Sabani, lãnh đạo Đảng cánh tả Nass, và cựu Tổng thư ký Liên đoàn Arab Amr Moussa.
Các tiểu ban của Ủy ban bầu cử tổng thống tối cao sẽ bắt đầu đếm phiếu từ ngày 26 và kết quả sẽ được công bố 3 ngày sau đó.
Nếu theo kết quả vòng 1 mà không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu cần thiết, vòng bỏ phiếu trực tiếp sẽ diễn ra vào ngày 16 và 17/6. Chức vụ tổng thống sẽ chính thức được thông báo ngày 21/6 và theo kế hoạch, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang sẽ chuyển giao quyền lực cho tổng thống mới vào ngày 30/6./.
