Ai Cập bầu cử Hạ viện bất chấp biểu tình
Khoảng 17,5 triệu cử tri Ai Cập tham gia bỏ phiếu bầu Hạ viện vòng 1 tại 9 thành phố ở nước này.
Từ sáng sớm 28/11, tại các điểm bỏ phiếu đã có nhiều cử tri, với sự có mặt của lực lượng cảnh sát và quân đội đảm bảo an ninh trong thời gian bầu cử.
Đa số các cử tri đều hy vọng kết quả cuộc bầu cử sẽ đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng của người dân, đưa đất nước vượt qua thời gian khủng hoảng hiện tại và sớm ổn định trong thời gian tới.
Hurreya Ibrahim - một nữ cử tri Ai Cập cho biết bà đánh giá cao cuộc bầu cử này và cho rằng điều này chưa từng có được trong thời kỳ ông Mubarak nắm quyền: “Tôi tham gia cuộc bầu cử này vì nó rất có giá trị. Trước đây chúng tôi chưa từng có cuộc bỏ phiếu nào đáng giá. Tôi tham gia bỏ phiếu vì mong muốn làm được điều gì đó cho đất nước. Tôi biết cần phải gì đó để hướng tới nền dân chủ thực sự”.
Một cử tri khác bày tỏ: “Tôi hy vọng sau cuộc bỏ phiếu này, đất nước sẽ phát triển hơn và có một tương lai tươi sáng hơn. Nhân dân sẽ có nhiều sự lựa chọn và được tự do hơn trước. Tôi hy vọng những người được bầu sẽ là những người xứng đáng nhất”.
Nhiều nhà phân tích quốc tế cùng nhìn nhận cuộc bầu cử lần này có thể sẽ mở ra một chương mới trong lịch sử của Ai Cập sau hơn 3 thập kỷ dưới sự lãnh đạo của quân đội. Theo ông Derek Plumbly, cựu Đại sứ Anh tại Ai Cập và Saudi Arabia, cuộc cách mạng đang diễn ra tại Ai Cập đóng vai trò trọng yếu đối với cách thức trị vì của giới lãnh đạo trên khắp thế giới Arab.
Còn ông Carrie Wickham, Phó Giáo sư về khoa học chính trị tại Đại học Emory, Mỹ, cho rằng cuộc tổng tuyển cử tại Ai Cập có vai trò quyết định xem rốt cuộc, cuộc chuyển giao quyền lực có thực sự mang đến dân chủ cho quốc gia này.
Trong khi đó, cựu đại sứ Ai Cập tại Mỹ từ năm 1999 đến năm 2008 Nabil Fahmy nhận định, cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra tại Ai Cập có ý nghĩa hơn cả cuộc bầu cử Tổng thống của quốc gia này vào năm sau, bởi đây là cuộc bầu cử đầu tiên trong lịch sử hiện đại Ai Cập kể từ năm 1952. Đối với đại đa số người dân Ai Cập, đây là lần đầu tiên họ có cơ hội tự do bầu cử.
Cuộc bầu cử quốc hội tại Ai Cập, lần đầu tiên kể từ khi chính quyền tổng thống Mubarak sụp đổ hồi đầu năm bắt đầu từ ngày 28/11 trong bối cảnh chia rẽ chính trị trong nước và các cuộc biểu tình chống đối Hội đồng quân sự cầm quyền ngày một gia tăng. Giai đoạn đầu của cuộc bầu cử sẽ kéo dài tới ngày 5/12 và đựơc tổ chức tại 9 thành phố và bầu ra 168 ghế trong quốc hội.
Chủ tịch Ủy ban bầu cử Tối cao Abdel-Moez Ibrahim mới đây thông báo hơn 4.500 chánh án sẽ tham gia giám sát các điểm bỏ phiếu trên cả nước trong giai đoạn đầu tiên của cuộc bầu cử. Chủ tịch Ibrahim nói Ủy ban bầu cử phản đối mọi sự giám sát quốc tế đối với công tác bầu cử ở nước này vì điều này đi ngược lại với chủ quyền của Ai Cập và sẽ không bao giờ được chấp thuận. Theo Chủ tịch Ibrahim, hơn 100.000 trong tổng số 350.000 người dân Ai Cập ở nước ngoài đã bỏ phiếu tại sứ quán và lãnh sự Ai Cập trên thế giới trong mấy ngày qua. Tổng số cử tri trong vòng bầu cử đầu tiên chiếm 35% tổng số cử tri đã đăng ký, khoảng 50 triệu người.
Trước đó, Chủ tịch Hội đồng quân sự các lực lượng vũ trang Hussein Tantawi thông báo, các lực lượng an ninh và quân đội vũ trang đã được triển khai để đảm bảo an ninh cho các khu vực bỏ phiếu trong thời gian diễn ra bầu cử.
Cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân Ai Cập được chia làm 3 vùng, mỗi vùng tiến hành bỏ phiếu trong 2 ngày. Cuộc bầu cử sẽ kết thúc ngày 11/1 năm tới và dự kiến kết quả được công bố 2 ngày sau đó.
Tiếp sau cuộc bầu cử Hạ Viện, bầu cử Hội đồng Shura- Thượng viện Ai Cập cũng được chia làm ba vòng, bắt đầu từ ngày 29/1 và kết thúc vào ngày 11/3 năm sau. Quốc hội mới của Ai Cập sẽ chịu trách nhiệm soạn thảo Hiến pháp mới./.